Quảng Bình: Bắt 3 đối tượng tàng trữ hơn 11.000 viên ma túy tổng hợp

Ngày 30-9, Công an huyện Minh Hóa (tỉnh Quảng Bình) cho biết, đã bắt giữ đối tượng có hành vi tàng trữ hơn 9.000 viên ma túy và 2 bánh heroin.

Theo đó, vào lúc 23 giờ ngày 29-9, tại tuyến Quốc lộ 12C, thuộc địa phận thôn Tiến Hóa (xã Hồng Hóa, huyện Minh Hóa), Công an huyện Minh Hóa phối hợp với Công an huyện Tuyên Hóa, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Quảng Bình) bắt quả tang đối tượng Đinh Xuân Ngọc (35 tuổi, trú tại thôn Văn Hóa, xã Hồng Hóa, huyện Minh Hóa) thu giữ 4 viên ma túy, dạng thuốc tân dược. 

Đối tượng Đinh Xuân Ngọc và tang vật vụ án tại huyện Minh Hóa

Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của đối tượng, lực lượng công an tiếp tục phát hiện và thu giữ thêm 2 bánh heroin, 8.998 viên ma túy dạng thuốc tân dược và 1 gói nilon chứa ma túy loại heroin.  Đấu tranh bước đầu, đối tượng Đinh Xuân Ngọc đã khai báo hành vi phạm tội của mình.

Cùng ngày, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Quảng Bình cho biết, đã phối hợp với công an các huyện Quảng Ninh, Lệ Thủy cùng các đơn vị nghiệp vụ bắt 2 đối tượng, thu giữ hơn 2.100 viên ma túy cùng nhiều tang vật có liên quan.

Quảng Bình: Bắt 3 đối tượng tàng trữ hơn 11.000 viên ma túy tổng hợp ảnh 2 Đối tượng Phạm Xuân Hùng bị bắt

Theo đó, vào khoảng 19 giờ ngày 27-9, trên tuyến Quốc lộ 1A (đoạn qua địa phận thôn Thương Hậu, xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình), phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Bình cùng công an các huyện Quảng Ninh, Lệ Thủy cùng các đơn vị nghiệp vụ phát hiện, bắt quả tang đối tượng Phạm Thanh Biên (33 tuổi, trú tại xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình) về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 1.800 viên nén hình tròn, dạng thuốc tân dược, 2 điện thoại di động, 1 xe mô tô.

Đối tượng Phạm Thanh Biên cùng tang vật vụ án

Tại cơ quan công an, Biên khai nhận đó là ma túy tổng hợp dạng hồng phiến được đối tượng này mua về để sử dụng và bán lại cho các con nghiện kiếm lời. Số ma túy trên được Biên mua từ Phạm Xuân Hùng (30 tuổi, trú tại xã Phong Thủy, huyện Lệ Thủy).

Quảng Bình: Bắt 3 đối tượng tàng trữ hơn 11.000 viên ma túy tổng hợp ảnh 4 Tang vật thu giữ của các đối tượng

Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Bình tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Phạm Xuân Hùng và phát hiện, thu giữ 362 viên nén hình tròn, dạng thuốc tân dược, 14 triệu đồng, 3 điện thoại di động cùng một số tang vật khác có liên quan. Hùng khai nhận số thuốc tân dược trên là ma túy tổng hợp loại hồng phiến.

Hiện Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Bình đang tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tin cùng chuyên mục