Quảng Bình: 3 trường hợp nhập cảnh trái phép từ Campuchia âm tính lần 1 với SARS-CoV-2

Ngày 1-1, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Bình (CDC Quảng Bình) đã kịp thời điều tra, giám sát và đưa vào khu cách ly y tế tập trung của tỉnh 3 trường hợp nhập cảnh trái phép. 3 trường hợp này có kết quả âm tính lần 1 với SARS-CoV-2.

Ba đối tượng nhập cảnh trót lọt về Phong Nha, Quảng Bình
Ba đối tượng nhập cảnh trót lọt về Phong Nha, Quảng Bình
Theo đó, 3 trường hợp là N.V.M (SN 1996), N.V.H (SN 1987), T.M.Q (SN 1993) đều trú tại Thị trấn Phong Nha, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Cả 3 từng xuất cảnh làm thợ xây dựng tại Campuchia.
3 đối tượng nhập cảnh trái phép được đưa đi cách ly

Theo CDC Quảng Bình, cả 3 đã nhập cảnh trái phép từ Campuchia theo đường mòn, lối mở về biên giới Mộc Bài (Tây Ninh) vào lúc 4 giờ sáng ngày 30-12, sau đó về An Giang và bắt xe khách Huệ Nghĩa lúc 6 giờ sáng cùng ngày từ An Giang về TPHCM vào lúc 20 giờ.

Tiếp đó, cả 3 ngồi uống nước đợi bắt xe ven đường. Đến 5 giờ sáng ngày 31-12, họ lên xe khách Bình Sơn tuyến Sài Gòn - Hà Nội về Quảng Bình. Xe đến ngã 3 Xuân Sơn (thị trấn Phong Nha) lúc 5 giờ 15 ngày 1-1. Sau khi xuống xe, cả 3 đến khai báo y tế tại Trạm Y tế thị trấn Phong Nha.

Quảng Bình: 3 trường hợp nhập cảnh trái phép từ Campuchia âm tính lần 1 với SARS-CoV-2 ảnh 2 Ngày 1-1, cả 3 được đưa đi cách ly tập trung, chờ kết quả xét nghiệm

Ngay sau khi nhận được tin báo, CDC Quảng Bình đã phối hợp với các ban ngành triển khai các phương án phòng chống dịch Covid - 19 trong tình hình mới. Trực tiếp điều tra truy vết, xử lý theo quy định và đưa 3 đối tượng nhập cảnh trái phép vào khu cách ly tập trung, lấy mẫu và chờ kết quả xét nghiệm.

CDC Quảng Bình khuyến cáo những ai đi cùng 3 đối tượng nhập cảnh trái phép này trên 2 nhà xe Huệ Nghĩa, Bình Sơn cần đến cơ sở y tế gần nhất khai báo để được hướng dẫn cách ly.

Tin cùng chuyên mục