Quán triệt tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến cán bộ, đảng viên và sinh viên các trường đại học, cao đẳng ở TPHCM

Sáng 4-11, Đảng ủy Khối Đại học, cao đẳng TPHCM tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tham dự có hơn 800 cán bộ, đảng viên các chi, đảng bộ thuộc Đảng ủy Khối Đại học, cao đẳng TPHCM.
Nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM Phạm Phương Thảo báo cáo tại hội nghị
Nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM Phạm Phương Thảo báo cáo tại hội nghị

Hội nghị đã nghe nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM Phạm Phương Thảo giới thiệu những nội dung cốt lõi trong tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trong đó tập trung làm rõ những vấn đề lý luận về chủ nghĩa xã hội (CNXH), vì sao Việt Nam lựa chọn con đường đi lên CNXH, và đi lên CNXH bằng cách nào; khẳng định và làm rõ mô hình CNXH ở Việt Nam và con đường đi lên CNXH; làm rõ sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam, những thành tựu trên con đường xây dựng CNXH, đặc biệt là hơn 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới của Việt Nam; những vấn đề đặt ra từ thực tiễn quá trình xây dựng CNXH ở Việt Nam và những chủ trương, giải pháp để từng bước xây dựng CNXH ở Việt Nam; đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái về CNXH, con đường đi lên CNXH, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; đồng thời vạch trần âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam, chia rẽ, gây mất đoàn kết nội bộ, làm suy yếu lòng tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Đại học, cao đẳng TPHCM Nguyễn Thị Là phát biểu kết luận hội nghị, đặt ra yêu cầu đối với các cấp ủy Đảng phải thường xuyên triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sâu rộng tới cán bộ, đảng viên, tuyên truyền rộng rãi tới đoàn viên, hội viên và sinh viên với nhiều hình thức phong phú; gắn với đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; góp phần nâng cao ý thức, bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng, kiên định và vận dụng, phát huy sáng tạo Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Tin cùng chuyên mục