Quận Thủ Đức kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9

Từ bài học quý báu của Cách mạng Tháng Tám cùng với tinh thần năng động, sáng tạo trong công cuộc đổi mới, quận Thủ Đức đã từng bước phấn đấu nỗ lực, khắc phục khó khăn và không ngừng quan tâm phát triển kinh tế, chăm lo, nâng cao đời sống nhân dân về mọi mặt.

Sáng 1-9, Quận ủy quận Thủ Đức tổ chức Lễ kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám (19-8-1945 - 19-8-2020) thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 - 2-9-2020); chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Thủ Đức lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Lưu, Phó Trưởng ban Dân vận Thành ủy TPHCM; các Mẹ Việt nam Anh hùng và cán bộ lão thành.

Quận Thủ Đức kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 ảnh 1 Phó Bí thư Quận ủy quận Thủ Đức Phan Thị Kim Sinh thay mặt Quận ủy quận Thủ Đức ôn lại truyền thống 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9

Ôn lại truyền thống 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, đồng chí Phan Thị Kim Sinh, Phó Bí thư Quận ủy quận Thủ Đức khẳng định, cùng với cả nước và TPHCM anh hùng, trong thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Thủ Đức đã luôn phát huy truyền thống cách mạng.

Từ bài học quý báu của Cách mạng Tháng Tám cùng với tinh thần năng động, sáng tạo trong công cuộc đổi mới, quận Thủ Đức đã từng bước phấn đấu nỗ lực, khắc phục khó khăn và không ngừng quan tâm phát triển kinh tế, chăm lo, nâng cao đời sống nhân dân về mọi mặt. Đặc biệt, quận đã thực hiện tốt công tác chăm lo gia đình chính sách, dân nghèo, giữ vững ổn định chính trị và trật tự xã hội trên địa bàn. Hệ thống chính trị thường xuyên được củng cố và phát triển, đóng góp tích cực cho sự phát triển của TP.

“Trong khí thế hào hùng kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9, toàn quận đã tập trung cao độ để tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025, đó là kết quả của trí tuệ, sự đoàn kết, thống nhất của toàn Đảng bộ quận”, đồng chí Phan Thị Kim Sinh nhấn mạnh.

Quận Thủ Đức kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 ảnh 2 Các Mẹ Việt Nam Anh hùng chụp hình lưu niệm cùng các đại biểu

Cũng theo đồng chí Phan Thị Kim Sinh, quận Thủ Đức đang đứng trước một cơ hội lớn để quận phát triển theo hướng đô thị thông minh, Khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía Đông TP. Trong đó, quận Thủ Đức được chọn với 2 trọng điểm sáng tạo, gồm Trung tâm Công nghệ giáo dục ĐHQG TPHCM và Khu đô thị tương lai (thuộc phường Trường Thọ). Qua đó, đồng chí khẳng định Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Thủ Đức sẽ nỗ lực hơn nữa để quận Thủ Đức xứng đáng với sự tin tưởng và định hướng của TP.

Thay mặt thế hệ trẻ của quận Thủ Đức, chị Nguyễn Hồng Minh, Quận ủy viên, Bí thư Quận đoàn Thủ Đức cũng bày tỏ tự hào về những thành quả mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân quận nhà đã đạt được trong nhiệm kỳ qua; đồng thời bày tỏ niềm phấn khởi với bức tranh đầy màu sắc của khu đô thị mới, Khu đô thị sáng tạo, tương tác cao phía Đông của TP.

“TP Thủ Đức trong tương lai sẽ mở ra nhiều cơ hội và cũng đặt ra những thách thức mới đối với tuổi trẻ quận nhà. Để tận dụng tốt nhất thời cơ và đương đầu vượt qua mọi khó khăn, tuổi trẻ quận Thủ Đức sẽ không ngừng cống hiến sức trẻ, trí tuệ, biến tình cảm của tuổi trẻ với quê hương Thủ Đức thành hành động, việc làm cụ thể, thiết thực. Từ đó, tuổi trẻ quận Thủ Đức sẽ ra sức thi đua trong học tập, lao động, năng động, sáng tạo, vươn lên làm chủ khoa học, công nghệ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Thủ Đức lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025”, chị Nguyễn Hồng Minh khẳng định. 

Tin cùng chuyên mục