Quận Tân Phú xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, từ tháng 8-2016 đến tháng 8-2017, quận Tân Phú đã vận động Quỹ Vì người nghèo được hơn 5,1 tỷ đồng.
Quận Tân Phú đã chi chăm lo cho 11.916 trường hợp thuộc diện chính sách, hộ nghèo, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn... với tổng số tiền hơn 4,7 tỷ đồng. Ngoài ra, các mô hình, giải pháp phòng chống tội phạm như gậy phòng gian, chuông chống trộm, “camera quan sát phòng chống tội phạm”, “xe loa tuyên truyền” cũng đạt được hiệu quả cao; mô hình công viên tự quản tại các phường Tân Sơn Nhì, Tân Quý, Phú Thạnh tiếp tục được duy trì thực hiện tốt. 
Quận Tân Phú xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh ảnh 1 Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Tân Phú và các tổ chức thành viên của quận ký kết chương trình phối hợp 
Bên cạnh đó, quận Tân Phú cũng tuyên truyền đến các hộ dân sinh sống trên 7 tuyến đường điểm cấp quận, tuyến đường kênh Tân Hóa, 47 tuyến đường, 43 tuyến hẻm “Văn minh - Mỹ quan đô thị” cấp phường và 5 tuyến đường trọng điểm (Lê Trọng Tấn, Chế Lan Viên, Vườn Lài, Nguyễn Sơn, Hiền Vương) cam kết tự tháo dỡ các bục bệ, công trình, hàng hóa lấn chiếm lòng, lề đường, không sử dụng trái phép lòng, lề đường, chấp hành tốt việc sử dụng lề đường theo vạch sơn tạm thời, dành lối đi cho người đi bộ…

Tin cùng chuyên mục