Quận Tân Phú ​kỷ niệm 105 năm Cách mạng Tháng Mười Nga

Ngày 3-11, Quận ủy Tân Phú tổ chức lễ kỷ niệm 105 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7-11-1917- 7-11-2022) và trao tặng Huy hiệu Đảng.
Bí thư Quận ủy Lê Thị Kim Hồng trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho 3 đảng viên
Bí thư Quận ủy Lê Thị Kim Hồng trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho 3 đảng viên
Bí thư Quận ủy Lê Thị Kim Hồng trao Huy hiệu Đảng 60 năm cho 3 đảng viên. Ảnh: TRẦN YÊN 
Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Lê Thị Kim Hồng, Bí thư Quận ủy Tân Phú, nhấn mạnh, Cách mạng Tháng Mười Nga thành công đã đánh dấu sự ra đời của Nhà nước Nga Xô Viết, mở ra thời đại mới trong lịch sử nhân loại, thời kỳ chuyển từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa cã hội trên phạm vi toàn thế giới.
Bài học từ Cách mạng Tháng Mười Nga có ý nghĩa sâu sắc cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và giành độc lập cho tổ quốc Việt Nam. Lần đầu tiên trong lịch sử, những người lao động đã đứng lên giành lấy chính quyền về tay mình để xây dựng một xã hội hoàn toàn mới.
Quận Tân Phú ​kỷ niệm 105 năm Cách mạng Tháng Mười Nga ảnh 2 Bí thư Quận ủy Lê Thị Kim Hồng phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm. Ảnh: TRẦN YÊN

Tại lễ kỷ niệm, 88 đảng viên vinh dự được trao tặng Huy hiệu 60 năm, 55 năm, 50 năm, 45 năm và 30 năm tuổi đảng.

Quận Tân Phú ​kỷ niệm 105 năm Cách mạng Tháng Mười Nga ảnh 3 Chủ tịch UBND quận Phạm Minh Mẫn trao Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng cho các đảng viên. Ảnh: TRẦN YÊN
Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng trao cho các đảng viên Lê Văn Trinh và đảng viên Huỳnh Hòa Nhã thuộc Đảng bộ phường Tân Quý; đảng viên Bùi Văn Như thuộc Đảng bộ phường Phú Thạnh.  

Tin cùng chuyên mục