Quận Phú Nhuận: Phát triển các ngành dịch vụ cao cấp ​

Ngày 12-8, Đảng bộ quận Phú Nhuận, TPHCM tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XII, nhiệm kỳ (2020-2025).
Đại biểu tham gia biểu quyết tại đại hội quận Phú Nhuận chiều 12-8
Đại biểu tham gia biểu quyết tại đại hội quận Phú Nhuận chiều 12-8

Tham dự đại hội có các đồng chí: Tô Thị Bích Châu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Huỳnh Cách Mạng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM; Lê Văn Minh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM; Nguyễn Thị Bạch Mai, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy TPHCM; Lê Kim Hiếu, Phó trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM; Nguyễn Thị Phương Mai, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy TPHCM cùng 256 đại biểu đại diện cho 5.543 đảng viên thuộc 42 chi bộ, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Quận.

Báo cáo tại đại hội, đồng chí Huỳnh Đăng Linh, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Phú Nhuận cho biết, trong nhiệm kỳ qua, quận chú trọng phát triển nhóm ngành dịch vụ, trong đó, lĩnh vực du lịch được chú trọng. Hoạt động thương mại phát triển đa dạng, theo hướng hiện đại, bên cạnh các chợ truyền thống, quận có thêm nhiều loại hình thương mại điện tử và cửa hàng tiện lợi tại các khu dân cư.

Hoạt động ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo được chú trọng, nhiều phần mềm quản lý, hệ thống dây chuyền sản xuất tự động hóa, dịch vụ công trực tuyến và các công cụ thư điện tử, chữ ký số, tin nhắn, mạng xã hội… được sử dụng rộng rãi tại các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp. Phong trào phát huy sáng kiến được phát động rộng khắp, trong đó có những sáng kiến, giải pháp hiệu quả được thành phố công nhận.

Bên cạnh đó, công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin được quan tâm đầu tư, đem lại tiện ích và sự hài lòng cho người dân, doanh nghiệp. Các nguồn lực xã hội được huy động để đẩy nhanh các chương trình đột phá về chỉnh trang đô thị, giảm ô nhiễm môi trường, giảm ngập nước. Điển hình như tiếp tục phát huy hiệu quả các dự án mở rộng đường, hẻm theo phương thức nhân dân tự nguyện hiến đất, nhà nước đầu tư hạ tầng kỹ thuật với 16 công trình mở rộng đường, hẻm (tổng diện tích người dân hiến đất gần 2.500m², ước tính trị giá hơn 200 tỷ đồng), 50 công trình cải tạo hệ thống thoát nước, nâng cấp hẻm có sự tham gia đóng góp kinh phí của người dân. Nhất là hoàn thành công trình cải tạo hệ thống thoát nước Rạch Cầu Cụt, giải quyết căn cơ tình trạng ngập nước trên địa bàn.

Quận Phú Nhuận: Phát triển các ngành dịch vụ cao cấp ​ ảnh 1 Các đại biểu tham gia bầu cử tại đại hội

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng tiếp tục được đẩy mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên. Trong đó, cấp ủy các đơn vị tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chỉ đạo tốt công tác kết nạp đảng viên trong công nhân lao động ở các đơn vị doanh nghiệp, tăng tỷ lệ đảng viên trẻ và nữ. Trong nhiệm kỳ, đã kết nạp được 644 đảng viên mới.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Tô Thị Bích Châu đánh giá cao kết quả Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Phú Nhuận đạt được. Đồng chí Tô Thị Bích Châu cũng cho rằng bên cạnh đó vẫn còn những hạn chế như: hoạt động khởi nghiệp và sáng tạo của quận chưa thật sự trở thành phong trào sâu, rộng trên toàn địa bàn; tình hình vi phạm về trật tự lòng đường, lề đường, vệ sinh môi trường vẫn còn xảy ra tại một số khu vực; việc nắm bắt tình hình dự luận trong quần chúng nhân dân, xử lý những phản ánh của cơ sở có lúc, có nơi chưa kịp thời.

Quận Phú Nhuận: Phát triển các ngành dịch vụ cao cấp ​ ảnh 2 Đồng chí Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM phát biểu chỉ đạo 

Đồng chí Tô Thị Bích Châu lưu ý các đại biểu tập trung trí tuệ, phân tích thẳng thắn những khuyết điểm, nguyên nhân xây dựng phương hướng, mục tiêu, giải pháp phù hợp với điều kiện thực tiễn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

“Để phù hợp với quận nội thành, quận Phú Nhuận cần tập trung đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển các ngành dịch vụ cao cấp có hàm lượng tri thức cao, ứng dụng công nghệ, giảm thiếu sử dụng sức lao động. Ngoài ra cấp ủy, chính quyền quận cần quan tâm giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ các doanh nghiệp ổn định, mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh và phòng chống dịch Covid-19”, đồng chí Tô Thị Bích Châu nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, quận cần huy động các nguồn lực xã hội để đẩy nhanh việc xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị, trong đó quan tâm thực hiện các dự án về giao thông, chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường. Trong đó, cần ưu tiên đất cho các công trình phúc lợi xã hội, công trình dân sinh nhằm thực hiện tốt yêu cầu xây dựng quận ngày càng văn minh, hiện đại, góp phần cho sự phát triển chung của thành phố. 

Quận Phú Nhuận: Phát triển các ngành dịch vụ cao cấp ​ ảnh 3 Đại biểu tham gia bầu cử tại Đại hội Đảng bộ quận Phú Nhuận 

Với mục tiêu: “Tăng cường xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị vững mạnh, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; phát huy thế mạnh, tập trung đổi mới, sáng tạo, huy động hiệu quả các nguồn lực; xây dựng, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; tiếp nối truyền thống đoàn kết, nghĩa tình; quyết tâm xây dựng quận Phú Nhuận có chất lượng sống tốt vì hạnh phúc của nhân dân”, quận Phú Nhuận đưa ra 20 chỉ tiêu, 5 đề án trọng tâm, gồm: xây dựng đô thị thông minh, chuyển đổi số tại quận, xây dựng gia đình hạnh phúc, giáo dục thông minh và học tập suốt đời, Phố ẩm thực Phan Xích Long cùng 5 công trình trọng điểm: xây dựng Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên; xây dựng Nhà Thiếu nhi; xây dựng Trường Tiểu học Trung Nhất, Mầm non Sơn Ca 3, 9; xây dựng hệ thống thoát nước khu vực phường 12 (quận Phú nhuận), phường 14 (quận 3); phối hợp Sở Y tế xây dựng, nâng cấp Bệnh viện quận. 

Tin cùng chuyên mục