Quân khu 7 thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa

Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác chính sách đối với quân đội, hậu phương quân đội và các hoạt động đền ơn đáp nghĩa trong năm 2018 trên địa bàn Quân khu 7.

Cụ thể: Thực hiện chế độ phụ cấp đặc thù quân sự cho trên 46.000 lượt người; xây dựng và sửa chữa 136 nhà tình nghĩa tặng các gia đình chính sách hoàn cảnh khó khăn; phụng dưỡng 987 mẹ Việt Nam anh hùng; tổ chức thăm hỏi, trao 14.201 suất quà tặng các đối tượng chính sách nhân dịp lễ, tết; phối hợp với các cơ sở y tế và các địa phương tiến hành khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí đối với 6.135 lượt đối tượng chính sách; tổ chức hành quân về nguồn, thăm, viếng nghĩa trang, tôn tạo công trình ghi công liệt sĩ…

Bên cạnh đó, tăng cường công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; kết quả, đã tìm kiếm, quy tập được 429 hài cốt liệt sĩ (trong đó, có 132 hài cốt liệt sĩ ở trong nước; 297 hài cốt liệt sĩ ở Campuchia). Hài cốt các liệt sĩ sau khi tìm kiếm, quy tập, hồi hương được tổ chức lễ truy điệu và an táng đảm bảo chu đáo, trang trọng, đúng quy định.

Tin cùng chuyên mục