Quân khu 7 thăm hỏi, tặng quà lực lượng phòng dịch tuyến biên giới

Tại chốt kênh Trường H thuộc đồn biên phòng Mỹ Quý Tây, chốt canh gác vốn là nhà của người dân ủng hộ bộ đội sửa sang thành nơi canh gác và sau này trở thành chốt kiểm dịch. Xa chợ, hàng ngày các chiến sĩ phải nhờ người dân mua thực phẩm gửi vào tự nấu nướng. Gặp nguồn nước bẩn, 7 chiến sĩ phải thay phiên nhau để mang nước sạch vào. 

Ngày 15-4, đoàn công tác của khối quần chúng thanh niên, phụ nữ, công đoàn Quân khu 7 đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà các cán bộ chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 tại 10 trạm, tổ kiểm dịch dọc tuyến biên giới thuộc tỉnh Long An, Tây Ninh, Sư đoàn 302 và Sư đoàn 5.

Hoạt động này nhằm kịp thời động viên tinh thần và phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của đoàn viên, hội viên tích cực tham gia có hiệu quả nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19.
Tại các trạm, tổ kiểm dịch dọc tuyến biên giới Tây Ninh và Long An, đoàn công tác đã gặp gỡ, động viên và tặng nhiều phần quà gồm: khẩu trang, dung dịch sát khuẩn, nhu yếu phẩm phục vụ sinh hoạt hàng ngày trị giá 50 triệu đồng. Dù gặp nhiều khó khăn, nhưng các cán bộ chiến sĩ tại các trạm dọc biên giới vẫn quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Tại các trạm, tình hình an ninh trật tự được đảm bảo, số người nhập cảnh trái phép và tình hình buôn lậu giảm hẳn so. Nhiều trường hợp được đưa đi cách ly theo thời gian quy định là 14 ngày.
Đại úy Hoàng Văn Nam, Phó đồn trưởng nghiệp vụ Đồn Biên phòng Mỹ Thạnh Tây (Long An) cho biết, từ ngày triển khai lực lượng phòng chống dịch Covid-19, đồn biên phòng Mỹ Thạnh Tây đã bắt và thu giữ 16.850 gói thuốc lá nhập lậu từ Campuchia vào Việt Nam.
Do phải gấp rút nhận nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19, nên các chốt trạm ở đây gặp rất nhiều khó khăn.
Tại chốt kênh Trường H thuộc đồn biên phòng Mỹ Quý Tây, chốt canh gác vốn là nhà của người dân ủng hộ bộ đội sửa sang thành nơi canh gác và sau này trở thành chốt kiểm dịch. Xa chợ, hàng ngày các chiến sĩ phải nhờ người dân mua thực phẩm gửi vào rồi tự nấu nướng. Gặp nguồn nước bẩn, 7 chiến sĩ phải thay phiên nhau để mang nước sạch vào.
Chiều cùng ngày, đoàn công tác đã đến thăm và tặng quà cán bộ chiến sĩ Sư đoàn 5 - Quân khu 7 với tổng trị giá 120 triệu đồng.
Trước đó tại Sư đoàn 302 - Quân khu 7, đoàn công tác trao tặng cán bộ, chiến sĩ phần quà trị giá hơn 80 triệu đồng gồm các vật tư y tế như khẩu trang, dung dịch sát khuẩn, xà bông tắm, quạt máy và thực phẩm để phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại Sư đoàn.
Ngoài ra, Ban Thanh niên Quân khu còn gửi tặng Sư đoàn 2 bàn đặt nước rửa tay sát khuẩn để tiện di chuyển. 
Trung tá Phan Hoài Quyết, Trưởng ban Thanh Niên, Cục Chính trị Quân khu 7 tặng quà cán bộ chiến sĩ tại Chốt kiểm soát dịch CoVid-19  tại huyện Đức Huệ, Long An

Đại tá Nguyễn Văn Phụng, Phó Chính ủy Sư đoàn 302 chia sẻ, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Tư lệnh Quân khu đảm bảo trực 100% quân số gần một tháng nay, Sư đoàn đã triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, chủ yếu là giữ an toàn của đơn vị và bảo đảm sức khỏe của bộ đội để sẵn sàng chiến đấu. Những món quà nhận được hôm nay sẽ động viên tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ là lực lượng nòng cốt của Quân khu trong phòng chống đại dịch Covid-19.

>> Một số hình ảnh hoạt động của đoàn:
Quân khu 7 thăm hỏi, tặng quà lực lượng phòng dịch tuyến biên giới ảnh 2 Cờ Tổ quốc luôn được các anh chăm chút, thay mới. Phía xa là cột mốc chủ quyền 189 (Đức Huệ, Long An).
Quân khu 7 thăm hỏi, tặng quà lực lượng phòng dịch tuyến biên giới ảnh 3 Cán bộ chiến sĩ tại Chốt G2, Đồn Biên phòng Mỹ Thạnh Tây, Long An
Bữa cơm đạm bạc của cán bộ chiến sĩ tại chốt Trường H
Quân khu 7 thăm hỏi, tặng quà lực lượng phòng dịch tuyến biên giới ảnh 5 Thực phẩm chủ yếu là trứng chiên, trứng luộc
Quân khu 7 thăm hỏi, tặng quà lực lượng phòng dịch tuyến biên giới ảnh 6 Cơm chiên là khẩu phần ăn trong 2 bữa chính của cán bộ chiến sĩ tại chốt  số 7. Rau, củ, quả là thực phẩm "xa xỉ"
Quân khu 7 thăm hỏi, tặng quà lực lượng phòng dịch tuyến biên giới ảnh 7 Radio - người bạn không thể thiếu của Thiếu tá Đỗ Quang Trung tại chốt G1 (Long An)
Quân khu 7 thăm hỏi, tặng quà lực lượng phòng dịch tuyến biên giới ảnh 8 Cán bộ chiến sĩ tại chốt 11, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc  Bài (Tây Ninh)
Quân khu 7 thăm hỏi, tặng quà lực lượng phòng dịch tuyến biên giới ảnh 9 Những phần quà được cán bộ chiến sĩ Quân khu 7 chuyển đến các điểm chốt
Quân khu 7 thăm hỏi, tặng quà lực lượng phòng dịch tuyến biên giới ảnh 10 Khó khăn, vất vả nhưng công tác nội vụ luôn được các chiến sĩ thực hiện nghiêm 

Tin cùng chuyên mục