Quân khu 7 đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất

Ngày 10-12, tại TPHCM, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất và kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Quân khu 7 (10-12-1945 - 10-12-2020).

Quân khu 7 đón nhận Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất. Ảnh: VIỆT DŨNG
Quân khu 7 đón nhận Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đến dự buổi lễ có các đồng chí Nguyễn Minh Triết, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; Thượng tướng Trần Đơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Phó đô đốc Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thiếu tướng Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch Hội cựu chiến binh Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TPHCM.

Buổi lễ còn có sự tham dự của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tỉnh Bình Phước Huỳnh Thị Hằng; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tỉnh Long An Nguyễn Thanh Hải; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tỉnh Lâm Đồng Trần Đình Văn; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Hoài Anh; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Nguyễn Thị Yến; Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải; các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, các Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân của Quân khu 7...

Quân khu 7 đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất ảnh 1 Trung tướng Trần Hoài Trung, Chính uỷ Quân khu 7 phát biểu tại Lễ kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống Quân khu 7. Ảnh: VIỆT DŨNG
Tại buổi lễ, Trung tướng Trần Hoài Trung, Chính ủy Quân khu 7 báo cáo tóm tắt thành tích và diễn văn kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Quân khu 7.

Theo đó, trải qua 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Lực lượng vũ trang Quân khu 7 không ngừng giữ vững và phát huy phẩm chất cao quý “Bộ đội Cụ Hồ”, lòng yêu nước, yêu Chủ nghĩa Xã hội, tinh thần cách mạng tiến công, chiến đấu dũng cảm, kiên cường, xây đắp nên truyền thống vẻ vang “Trung thành vô hạn, chủ động sáng tạo, tự lực tự cường, đoàn kết quyết thắng”.

Truyền thống vẻ vang đó được dệt nên bởi máu xương của gần 25 vạn liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và mồ hôi, công sức, trí tuệ của hàng triệu đồng chí, đồng bào Quân khu 7; là tài sản tinh thần vô giá, là sức mạnh nội sinh để Lực lượng vũ trang Quân khu 7 tiếp tục lớn mạnh, trưởng thành, tiếp tục lập nhiều thành tích, chiến công trong thời kỳ mới.

Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Trần Đơn, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, nhiệt liệt biểu dương, khen ngợi những chiến công và thành tích xuất sắc của Lực lượng vũ trang Quân khu 7 trong 75 năm qua.

Theo Thượng tướng Trần Đơn, trong những năm tới, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, tác động không nhỏ đến sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta. Do đó, trong thời gian tới, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng, nhất là chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, chiến lược quốc phòng, chiến lược quân sự Việt Nam, chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng, chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia. Đồng thời phải chủ động nắm, dự báo, đánh giá chính xác tình hình, trên cơ sở đó tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, đề xuất với Đảng, Nhà nước những giải pháp lớn về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trên địa bàn Quân khu.

Bên cạnh đó, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 phải xây dựng Lực lượng vũ trang Quân khu vững mạnh toàn diện, lấy xây dựng vững mạnh về chính trị làm cơ sở; quan tâm bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ phát triển toàn diện, có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần trách nhiệm cao, gương mẫu về mọi mặt, có trình độ, năng lực đáp ứng nhiệm vụ được giao. Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 cũng cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao sức mạnh tổng hợp và trình độ, khả năng chiến đấu của Lực lượng vũ trang Quân khu; tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh…

Phát biểu đáp từ, Thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng, Tư lệnh Quân khu 7, khẳng định: “Chúng tôi luôn nhận thức sâu sắc rằng nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới là hết sức nặng nề; giữ gìn môi trường hoà bình, giữ vững ổn định chính trị, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội trên địa bàn là mệnh lệnh, là trách nhiệm của mỗi cán bộ, chiến sĩ Lực lượng vũ trang Quân khu 7 hôm nay”.

Thay mặt toàn thể cán bộ, chiến sĩ Lực lượng vũ trang Quân khu 7, Tư lệnh Quân khu 7 Nguyễn Trường Thắng hứa đoàn kết một lòng, nỗ lực phấn đấu, góp phần cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng thành công Chủ nghĩa Xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, mãi mãi xứng đáng là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Trần Đơn trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho Lực lượng vũ trang Quân khu 7 vì những thành tích xuất sắc trong huấn luyện, phục vụ chiến đấu, xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam, củng cố quốc phòng từ năm 2015 đến năm 2019, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa Xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Quân khu 7 đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất ảnh 2 Quân khu 7 đón nhận Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất. Ảnh: VIỆT DŨNG

Qua 75 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, với những đóng góp to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và xây dựng đất nước, Lực lượng vũ trang Quân khu 7 vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng 2 Huân chương Sao vàng, 2 Huân chương Hồ Chí Minh, 1 Huân chương Quân công hạng Nhất, 1 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.

Quân khu 7 có 841 lượt đơn vị và 534 cán bộ, chiến sĩ được tuyên dương danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”; 17.684 bà mẹ được phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Nhiều đơn vị trong Quân khu cùng hàng vạn cán bộ, chiến sĩ được tặng thưởng Huân chương, Huy chương, những phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước ta và nước bạn Lào, Campuchia.

Tin cùng chuyên mục