Quan hệ Lào - Việt Nam mãi trường tồn

Nhân kỷ niệm 44 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác (18-7-1977 – 18-7-2021) Lào - Việt Nam, Tờ PathetLao của Thông tấn xã Lào số ra ngày 16-7 đã đăng trang trọng trên trang nhất bài xã luận có tiêu đề “Quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào - Việt Nam mãi trường tồn”.
Ngày 5-7-2020, tại TP Đà Nẵng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith thăm và làm việc tại Việt Nam. Ảnh: TTXVN
Ngày 5-7-2020, tại TP Đà Nẵng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith thăm và làm việc tại Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Theo bài viết, năm 2021 là năm có ý nghĩa quan trọng đối với quan hệ hợp tác Lào - Việt Nam, là năm kỷ niệm 44 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác và kỷ niệm 59 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Lào - Việt Nam (5-9-1962 – 5-9-2021).

59 năm qua, quan hệ chính trị, ngoại giao giữa hai nước liên tục gặt hái những thành tựu tốt đẹp; quan hệ kinh tế là thành phần quan trọng trong quan hệ Việt Nam - Lào, do giữa hai nước có cùng kỳ vọng và mục tiêu trong xây dựng, phát triển đất nước phồn vinh, làm cho đời sống người dân mỗi nước ngày càng được nâng cao.

Trong suốt những năm tháng qua, Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam anh em đã luôn dành sự hỗ trợ quý báu, kịp thời và hiệu quả cho Lào, hàng năm cũng như trong mọi thời điểm Lào gặp khó khăn…

Tin cùng chuyên mục