Đại hội đại biểu lần thứ VI Đảng bộ quận Hải Châu (Đà Nẵng), nhiệm kỳ 2020-2025:

Quận Hải Châu tiếp tục khẳng định vai trò quận trung tâm, kiểu mẫu

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ quận Hải Châu (Đà Nẵng) tiếp tục phấn đấu phát triển quận trở thành đô thị hiện đại kiểu mẫu, tương xứng với vai trò quận trung tâm, thực hiện tốt vai trò đầu tàu, tạo sức lan tỏa thúc đẩy phát triển thành phố Đà Nẵng.
Quận ủy Hải Châu phải tiếp tục kế thừa, giữ gìn và phát huy truyền thống, tập trung xây dựng Đảng bộ quận thật sự trong sạch, vững mạnh từ cơ sở
Quận ủy Hải Châu phải tiếp tục kế thừa, giữ gìn và phát huy truyền thống, tập trung xây dựng Đảng bộ quận thật sự trong sạch, vững mạnh từ cơ sở

Ngày 23-7, Đảng bộ quận Hải Châu tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025 với chủ đề “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, phát huy dân chủ, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tiếp tục xây dựng đô thị Hải Châu phát triển toàn diện và bền vững”. 

Đại hội có khoảng 300 đại biểu thay mặt cho hơn 11.600 đảng viên của 52 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Quận ủy tham dự
Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Quận ủy Hải Châu, TP Đà Nẵng cho biết, trong nhiệm kỳ vừa qua trên cơ sở quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ V gắn với Nghị quyết số 06- NQ/TU, cán bộ đảng viên người dân quận đã nêu cao tinh thần đoàn kết, ý chí phấn đấu và hành động quyết liệt vì mục tiêu xây dựng quận Hải Châu trở thành đô thị văn minh, hiện đại.

Cụ thể, nhiệm kỳ 2015 - 2020, kinh tế quận phát triển nhanh, đúng định hướng, cơ cấu kinh tế tiếp tục dịch chuyển theo hướng tăng tỷ trọng nhóm ngành dịch vụ, duy trì cơ cấu “Dịch vụ - Công nghiệp - Nông nghiệp” với tỷ trọng tương ứng 90,8% - 8,76% - 0,44%; dịch vụ du lịch phát triển sôi động. Tổng thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 7.372 tỷ đồng, tăng bình quân 17,07%. Quận Hải Châu gia nhập câu lạc bộ cấp quận, huyện trên cả nước có số thu ngân sách từ 1.000 tỷ đồng trở lên và cũng là địa phương đầu tiên của thành phố Đà Nẵng đạt được thành tích này.

Từ năm 2015 đến nay, các doanh nghiệp trên địa bàn phát triển khá mạnh mẽ, tăng cả về số lượng và quy mô, chiếm gần 60% tổng thu ngân sách của quận. Trong giai đoạn này, quận có 4.663 doanh nghiệp mới thành lập, nâng tổng số lên 6.353 doanh nghiệp. Sự phát triển nhanh về số lượng các doanh nghiệp kéo theo sự gia tăng nguồn vốn huy động để đầu tư vào sản xuất kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế, ổn định xã hội trên địa bàn.

Mô hình Khu dân cư điện tử tại phường Hải Châu I
Giai đoạn 2015 - 2020, UBND quận Hải Châu công bố hơn 100 dự án quy hoạch, quản lý hơn 160 dự án quy hoạch, lấy ý kiến nhân dân hơn 20 dự án triển khai trên địa bàn quận.
Năm 2019, quận triển khai ứng dụng “Đô thị thông minh Hải Châu” tiếp nhận 4.030 phản ảnh trên tất cả các lĩnh vực. Quản lý trật tự đô thị trên nền tảng điện thoại thông minh đã giúp cho việc tiếp nhận, xử lý các thông tin phản ánh của người dân được kịp thời, công tác kiểm tra giám sát của lãnh đạo các đơn vị được chặt chẽ.
Quận Hải Châu tiếp tục khẳng định vai trò quận trung tâm, kiểu mẫu ảnh 3 Bãi đỗ xe thông minh đầu tiên tại thành phố Đà Nẵng (số 255 Phan Châu Trinh)
Nhiệm kỳ qua, quận Hải Châu cũng chú trọng đầu tư mạnh mẽ cho giáo dục, giữ vững ngọn cờ đầu trong giáo dục trên địa bàn thành phố, với gần 50 tỷ đồng mua sắm trang thiết bị dạy học. Nhiều trường học được xây mới, cơ sở vật chất khang trang và hiện đại, góp phần đáp ứng nhu cầu học 2 buổi/ngày cho 100% các trường tiểu học; đảm bảo đủ các phòng bộ môn bậc Trung học cơ sở theo hướng đạt chuẩn và hiện đại. Địa bàn quận có 20 trường học đạt chuẩn quốc gia.

Tổng nguồn lực quận Hải Châu huy động hỗ trợ giúp đỡ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2015-2020 đạt gần 126 tỷ đồng, xóa hơn 2.600 hộ nghèo; 100% hộ nghèo đủ điều kiện được tiếp cận vay vốn, hỗ trợ việc làm, đào tạo nghề. Ủy ban MTTQ Việt Nam quận phát động ủng hộ “Quỹ vì người nghèo” đạt trên 25 tỷ đồng, hỗ trợ cho người nghèo gần 22 tỷ đồng để xây dựng, sửa chữa, hỗ trợ vốn, phương tiện sinh kế, tiếp sức đến trường, khó khăn đột xuất, khám chữa bệnh...

Cùng với đó, công tác đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận luôn được giữ vững; không để phát sinh “điểm nóng” về an ninh trật tự; củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân. Tội phạm được kiểm soát, kiềm chế và làm giảm 3% số vụ qua mỗi năm, nhiều chuyên án tội phạm hình sự, ma túy được triệt phá, tỷ lệ điều tra, khám phá án cao.

Các dịch vụ công trực tuyến chuyển từ mức độ 2 sang mức độ 3 và đang định hướng dần sang mức độ 4 trong công tác quản lý trật tự vỉa hè, trật tự an ninh đô thị, an toàn giao thông,...
Theo Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa, quận Hải Châu là địa bàn quan trọng, có nhiều tiềm năng, thuận lợi để phát triển kinh tế, nhất là lĩnh vực du lịch, dịch vụ, thương mại. Tuy nhiên, thời gian qua, quận chưa có những bước đi mạnh mẽ, mang tính đột phá để khai thác thật tốt lợi thế này; chưa hình thành được những khu trung tâm mua sắm, giải trí và các tuyến phố du lịch được đầu tư một cách bài bản.

Bên cạnh đó, công tác quản lý, chỉnh trang, tái thiết đô thị, đầu tư xây dựng chưa thật sự đáp ứng yêu cầu của đô thị hiện đại, văn minh, chưa tạo ra được điểm nhấn kiến trúc khu vực trung tâm; còn xảy ra tình trạng xây dựng không phép, trái phép gây dư luận không tốt; hạ tầng giao thông kiệt, hẻm một số nơi chưa được cải tạo, nâng cấp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ về mất an toàn cháy nổ, ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của người dân. Công tác xây dựng Đảng tuy được quan tâm nhưng chưa toàn diện, sức chiến đấu của một số cấp ủy Đảng tại khu dân cư còn hạn chế.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nêu rõ, Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, xác định quận Hải Châu là trung tâm thương mại, tài chính của thành phố; đô thị Hải Châu phát triển theo hướng đô thị nén với hệ thống cơ sở hạ tầng hiện đại, hoàn chỉnh, giao thông thông thoáng, thuận lợi…

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho rằng, trước hết và cơ bản nhất, Quận ủy, Ban Thường vụ Quận ủy Hải Châu phải tiếp tục kế thừa, giữ gìn và phát huy truyền thống, tập trung xây dựng Đảng bộ quận thật sự trong sạch, vững mạnh từ cơ sở; đồng thời, phải đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của chính quyền các cấp theo hướng sát dân, sát việc, kịp thời, hiệu quả, chủ động và minh bạch. Bên cạnh đó, phải tập trung nguồn lực phát triển kinh tế nhanh, mạnh mẽ, bởi làm tốt nhiệm vụ này, không chỉ tạo bước tiến vững chắc cho quận, mà còn góp phần thể hiện năng lực, vai trò đầu tàu của quận trong việc thúc đẩy kinh tế thành phố phát triển.

“Là đô thị trung tâm, đại diện cho hình ảnh của thành phố trong mắt du khách, quận cần tập trung đưa việc thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh đô thị đi vào nề nếp, trở thành việc làm, hành động tự giác của mỗi người dân tại từng khu dân cư, tổ dân phố, và xem đây cũng chính là một sản phẩm du lịch tạo ấn tượng về nét đẹp con người, mảnh đất Hải Châu nói riêng và của thành phố đối với du khách trong nước và bạn bè quốc tế”, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa nhấn mạnh.

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu nhiệm kỳ 2015-2020:

  1. Cơ cấu kinh tế dịch chuyển đúng hướng. Tỷ trọng dịch vụ - công nghiệp - nông nghiệp lần lượt là 90,80% - 8,76% - 0,44% (Nghị quyết (NQ): 83,07% - 16,9% - 0,03%).
  2. Tổng giá trị sản xuất tăng bình quân 10,97% (NQ: 10,94%). Trong đó: Thương mại, dịch vụ tăng bình quân 7,18%; Công nghiệp, xây dựng tăng bình quân 6,90%; Nông, lâm, thủy sản tăng bình quân 3,92%.
  3. Kim ngạch xuất khẩu ước tăng bình quân 5,59% (NQ: 3,04%).
  4. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng bình quân 14,68% (NQ là 12,62%).
  5. Tổng thu ngân sách tăng bình quân 17,07% (NQ: 6,64%).
  6. Tổng chi ngân sách ước đạt 5.796 tỷ đồng, tăng bình quân là 15,83% (NQ: 6,97%).
  7. Hoàn thành công tác giảm nghèo với 2.144 hộ theo chuẩn Trung ương, về đích sớm 2 năm so với Đề án giảm nghèo thành phố (NQ đến cuối 2020). Riêng năm 2019 đạt 105% chỉ tiêu giảm nghèo thành phố giao theo chuẩn nghèo mới (1,5 triệu đồng/người/tháng).
  8. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 65% (NQ: 60%). Hằng năm có hơn 8.000 lao động được giải quyết việc làm (NQ: từ 8.000 - 9.000 lao động/năm).
  9. Đến cuối năm 2020, tỷ lệ dân cư thành thị sử dụng nước sạch đạt 100%; tỷ lệ chất thải rắn ở đô thị được thu gom đạt 100%.
  10.  Số lượng phát triển đảng viên mới là 1.077 (đạt 86,16% NQ)

Tin cùng chuyên mục