Quân đội Pháp loại trừ quân thánh chiến ở Niger

Quân đội Pháp loại khỏi cuộc chiến khoảng 20 tay súng thánh chiến ở Niger trong một chiến dịch quân sự lớn tại đất nước châu Phi này. Theo Le Figaro, Pháp đã huy động máy bay chiến đấu, máy bay không người lái Reaper, trực thăng Tiger chống lại một nhóm khoảng 40 phần tử thánh chiến trong khu vực biên giới 3 nước Niger, Mali và Burkina Faso.
Ảnh: Getty Images
Ảnh: Getty Images

Vào tháng 6, Pháp đã tiến hành tổ chức lại hệ thống quân sự để chống lại các phần tử thánh chiến ở khu vực Sahel (gồm một phần lãnh thổ thuộc 9 nước châu Phi), đặc biệt là tập trung sử dụng căn cứ ở Mali.

Pháp cũng lên kế hoạch giảm quân trong khu vực này vào năm 2023, xuống còn 2.500-3.000 người, so với hơn 5.000 người hiện nay. Pháp tham gia chống khủng bố tại khu vực Sahel từ năm 2013 nhằm chống lại các nhóm thánh chiến, trong đó có tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Tin cùng chuyên mục