Quận đầu tiên ở TPHCM không còn hộ thu nhập dưới 36 triệu đồng/người/năm

Sáng 22-10, UBND quận 5 tổ chức Hội nghị sơ kết và công bố quận 5 hoàn thành mục tiêu không còn hộ cận nghèo theo chuẩn cận nghèo TPHCM giai đoạn 2019-2020. Theo quy định, chuẩn hộ cận nghèo TPHCM giai đoạn 2019-2020 có thu nhập từ 28-36 triệu đồng/người/năm. Quận 5 là quận đầu tiên ở TPHCM hoàn thành được mục tiêu này.
Tham dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Quận ủy quận 5; Lê Minh Tấn, Thành ủy viên, Giám đốc Sở LĐ-TB-XH, Phó trưởng Ban thường trực Ban Giảm nghèo bền vững TPHCM; cùng các đồng chí lãnh đạo sở ngành và quận 5.
Trao quyết định công nhận Quận 5 hoàn thành mục tiêu không còn hộ nghèo theo chuẩn cận nghèo TP giai đoạn 2019-2020. Ảnh: MAI HOA

Toàn quận 5 có hơn 41.500 hộ gia đình, trong đó dân tộc Hoa chiếm 35%. Đầu năm 2019, căn cứ chuẩn hộ nghèo, cận nghèo của TPHCM, quận 5 không còn hộ nghèo và có 180 hộ cận nghèo với 742 nhân khẩu. Trong số này, ngoài tiêu chí về thu nhập, các hộ còn thiếu hụt các chiều dịch vụ xã hội, trong đó chủ yếu là chiều việc làm - bảo hiểm xã hội (165 hộ), chiều giáo dục (37 hộ), chiều điều kiện sống (29 hộ).

Thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2019-2020, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận 5, các ban ngành đoàn thể, đơn vị quận phường đã cùng hỗ trợ nâng thu nhập cho hộ cận nghèo, vận động xã hội hóa chăm lo hỗ trợ hộ cận nghèo, hộ mới thoát mức chuẩn cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Kết quả, đến nay thu nhập bình quân các hộ cận nghèo đều được nâng lên trên 36 triệu đồng/người/năm. 100% thành viên hộ cận nghèo, hộ thoát mức chuẩn cận nghèo có thẻ bảo hiểm y tế, toàn quận không còn hộ cận nghèo thiếu hụt chiều tiếp cận dịch vụ y tế và thẻ bảo hiểm y tế; không còn hộ thiếu hụt chiều tiếp cận thông tin.

Như vậy, trên địa bàn quận 5 hiện không còn hộ nghèo và cận nghèo theo chuẩn TPHCM giai đoạn 2019-2020.

Quận đầu tiên ở TPHCM không còn hộ thu nhập dưới 36 triệu đồng/người/năm ảnh 2 Bí thư Quận ủy quận 5 Nguyễn Văn Hiếu trao giấy khen cho các tập thể có đóng góp tích cực trong thực hiện mục tiêu không còn hộ cận nghèo chuẩn giai đoạn 2019-2020. Ảnh: MAI HOA
Quận đầu tiên ở TPHCM không còn hộ thu nhập dưới 36 triệu đồng/người/năm ảnh 3 Bí thư Quận ủy quận 5 Nguyễn Văn Hiếu và Giám đốc Sở LĐ-TB-XH Lê Minh Tấn trao giấy khen cho các tập thể , cá nhân có đóng góp tích cực trong thực hiện mục tiêu không còn hộ cận nghèo chuẩn giai đoạn 2019-2020. Ảnh: MAI HOA
Phát biểu tại hội nghị, Giám đốc Sở LĐ-TB-XH TPHCM Lê Minh Tấn đánh giá cao nỗ lực của quận 5 để hoàn thành chương trình này, với những cách làm hay, sáng tạo, bài bản, vận dụng tốt chính sách lấy sức dân chăm lo cho dân.

Đồng chí Lê Minh Tấn thông tin thêm, chương trình giảm nghèo bền vững TPHCM giai đoạn 2016-2020 đến nay đạt nhiều kết quả đáng trân trọng. Hiện TPHCM còn khoảng 3.600 hộ nghèo, trong khi chỉ tiêu đặt ra đến cuối năm 2020 là 0,5%, nhưng với số hộ này thì tỷ lệ hộ nghèo TPHCM chỉ còn 0,13%. Số hộ cận nghèo còn 0,6%, vượt chỉ tiêu 1%, đây là điều rất phấn khởi.

Dịp này, UBND quận 5 khen thưởng cho 57 tập thể và 51 cá nhân có đóng góp tích cực trong thực hiện mục tiêu không còn hộ cận nghèo theo chuẩn cận nghèo TPHCM giai đoạn 2019-2020.

Tin cùng chuyên mục