Tại huyện miền núi A Lưới, tỉnh Thừa Thiên - Huế, địa phương nằm dọc theo tuyến biên giới Việt Nam – Lào và cũng là nơi cư trú chủ yếu của đồng bào các dân tộc thiểu số Tà Ôi, Cơ Tu, Vân Kiều, Pa Cô và Kinh, ngay từ sáng sớm 23-5, hơn 20.000 cử tri của huyện này cùng cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng đóng quân trên địa bàn huyện đã nô nức tham gia bầu cử ĐBQH Khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.
Tuy nhiên, trong điều kiện dịch Covid-19 đang diễn biến phức nên tại các khu vực bỏ phiếu, lực lượng chức năng đã hướng dẫn đồng bào nghiêm túc đeo khẩu trang, đo thân nhiệt và giữ khoảng cách trong quá trình lựa chọn đại đại biểu.
Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND huyện A Lưới chia sẻ, các cử tri đều mong muốn những ứng cử viên trúng cử trở thành ĐBQH, HĐND các cấp cần không ngừng phát huy tinh thần trách nhiệm trước cử tri; đoàn kết, nỗ lực cố gắng để xây dựng A Lưới và toàn tỉnh Thừa Thiên – Huế nói riêng, cả nước nói chung ngày càng phát triển.
Theo thông tin từ Ủy ban Bầu cử tỉnh Thừa Thiên – Huế, lễ khai mạc tại các khu vực bỏ phiếu diễn ra lúc 6 giờ sáng 23-5. Toàn tỉnh có 931 tổ bầu cử với 894.432 cử tri sẽ bầu ra 7 ĐBQH, 51 đại biểu HĐND cấp tỉnh, 288 đại biểu HĐND cấp huyện và 3.295 đại biểu HĐND cấp xã.