Quận 8: Phong tỏa 100 mét hẻm chợ khi phát hiện ca nghi nhiễm SARS-CoV-2

Tối 31-5, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC) cho biết, sau khi ghi nhận 1 ca nghi nhiễm SARS-CoV-2 liên quan đến ca bệnh tại tòa nhà số 1 Hoàng Việt, quận Tân Bình có địa chỉ cư ngụ trên địa bàn quận 8 ngay lập tức, các lực lượng chức năng đã đến phong tỏa hiện trường, điều tra truy vết và đưa ca nghi nhiễm đến Bệnh viện Bệnh lý hô hấp cấp tính Củ Chi để cách ly, theo dõi.  
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp liên quan đến ca nghi nhiễm SARS-CoV-2 trên địa bàn quận 8
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp liên quan đến ca nghi nhiễm SARS-CoV-2 trên địa bàn quận 8

Qua điều tra dịch tễ đã khoanh vùng 229 hộ, gần 900 nhân khẩu và tiến hành phong tỏa một đoạn đường khoảng 100 mét nằm trong khu vực chợ thuộc khu phố 6 và 7 phường 4, quận 8. Kết quả điều tra dịch tễ cho thấy, ca nghi nhiễm này đã đi nhiều nơi và chưa nhớ hết lịch trình di chuyển, tiếp xúc nên việc truy vết vẫn đang được tiến hành.

Đến 20 giờ cùng ngày, công tác khử khuẩn tại khu vực phong tỏa đã được hoàn tất, số trường hợp F1 đã truy vết được khoảng 21 trường hợp, số lượng F2 ghi nhận là 37 trường hợp và vẫn đang tiếp tục được điều tra. Ngành y tế TP sẽ lấy khoảng 200 mẫu gộp cho khu vực phong tỏa và lấy mẫu đơn cho các trường hợp tiếp xúc gần.

 

Tin cùng chuyên mục