Quận 7 nhiều tiềm lực để phát triển kinh tế

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ quận 7 tiếp tục tập trung phát triển kinh tế theo định hướng dịch vụ - thương mại - xây dựng - công nghiệp với chủ trương tạo điều kiện thuận lợi để thu hút, mời gọi đầu tư; phát triển các loại hình dịch vụ…

Chủ tịch UBND quận 7 Hoàng Minh Tuấn Anh phát biểu tại Đại hội Đảng bộ quận 7. Ảnh: VIỆT DŨNG
Chủ tịch UBND quận 7 Hoàng Minh Tuấn Anh phát biểu tại Đại hội Đảng bộ quận 7. Ảnh: VIỆT DŨNG

Sáng 11-7, Đảng bộ quận 7 tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TPHCM đến dự đại hội.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TPHCM đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ quận 7 đã nỗ lực khắc phục khó khăn, phấn đầu hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội Đảng bộ quận nhiệm kỳ trước đã đề ra. Quận 7 đã xác định được những thuận lợi, lĩnh vực đột phá để đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, bộ mặt kinh tế đô thị của quận chuyển biến nhanh, an ninh chính trị được giữ vững, đời sống người dân ngày càng được cải thiện. Quận cũng đã khai thác hiệu quả cá

Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải tặng hoa chúc mừng Đại hội Đảng bộ quận 7. Ảnh VIỆT DŨNG

Bên cạnh những thành tựu đã đạt được, đồng chí Nguyễn Hồ Hải chỉ ra một số tồn tại cần khắc phục. Theo đó, dù kinh tế của quận 7 có tăng trưởng qua từng năm nhưng chưa phát huy hết tiềm năng, thế mạnh của quận. Việc đầu tư, thực hiện theo quy hoạch còn chậm, công tác quản lý nhà nước về môi trường, đô thị chưa đồng bộ, một vài nơi còn bị ngập nước, kẹt xe. Công tác tư tưởng có mặt còn thiếu sắc bén, tính thuyết phục chưa cao; công tác quản lý đảng viên ở một số nơi chưa chặt chẽ.

Trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Hồ Hải đề nghị Đảng bộ quận 7 cần thông tin cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn nhận thức đầy đủ hơn về vị trí, vai trò của quận trong phát triển chung của TP. “Là quận có nhiều tiềm năng phát triển như có khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng, khu chế xuất, bến cảng, vận tải, kho bãi… hoạt động hiệu quả. Qua đó, quận 7 cần xác định rõ các nguồn lực trên địa bàn, có kế hoạch kêu gọi hợp tác đầu tư, phát triển các loại hình sản xuất, kinh doanh phù hợp”, đồng chí nhấn mạnh.

Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ quận 7. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trưởng ban Tổ chức Thành ủy cũng đề nghị Đảng bộ quận 7 cần quan tâm, sâu sát công tác cải cách hành chính; có giải pháp căn cơ để tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa chương trình xóa nghèo theo chuẩn mới của TP; quan tâm đến công tác đền ơn đáp nghĩa trên địa bàn. Cùng với đó, quận 7 cần tăng cường trách nhiệm quản lý trên địa bàn, chú ý vấn đề an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, quy hoạch xây dựng, giao thông, trật tự lòng lề đường; kiểm tra, giám sát, không để xảy ra tình trạng xây dựng không phép, sai phép…  

 Trước đó, báo cáo tại đại hội, đồng chí Hoàng Minh Tuấn Anh, Phó Bí thư quận ủy, Chủ tịch UBND quận 7 cho biết, trong 5 năm qua, kinh tế quận 7 tiếp tục phát triển theo đúng định hướng là thương mại - dịch vụ - công nghiệp - xây dựng - nông nghiệp. Ngành thương mại, dịch vụ đến cuối năm 2019 chiếm 70,9% trong cơ cấu kinh tế quận. Thu ngân sách tăng từ 4.203 tỷ đồng (đầu nhiệm kỳ) lên 5.057 tỷ đồng vào năm 2019. Thu thuế công thương nghiệp cũng đạt hơn 2.000 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với đầu nhiệm kỳ. Tổng chi ngân sách đạt 3.908 tỷ đồng, tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách đạt 1.944 tỷ đồng. Đảng bộ quận 7 cũng đã kết nạp được 898 đảng viên mới, đảm bảo chỉ tiêu đề ra với chất lượng ngày càng cao hơn. Tỷ lệ đảng viên mới kết nạp trong độ tuổi thanh niên, giới nữ, trí thức, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang tăng so với khóa trước.

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ quận 7 tiếp tục tập trung phát triển kinh tế theo định hướng dịch vụ - thương mại - xây dựng - công nghiệp với chủ trương tạo điều kiện thuận lợi để thu hút, mời gọi đầu tư; phát triển các loại hình dịch vụ, kinh doanh có giá trị gia tăng cao, phù hợp với quy hoạch; phát triển các lĩnh vực kinh tế mà quận có ưu thế như dịch vụ cho thuê văn phòng, cho thuê căn hộ, vận tải, kho bãi, trung tâm thương mại…

Đảng bộ quận 7 đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt 12% trở lên, trong đó giá trị sản xuất ngành dịch vụ - thương mại tăng từ 13% trở lên, ngành xây dựng công nghiệp tăng từ 9% trở lên. Quận cũng đặt mục tiêu đến năm 2025, đất cây xanh đạt 2m2/người; 30 giường bệnh và 21 bác sĩ/10.000 dân; 300 phòng học/10.000 dân trong độ tuổi đi học; kết nạp từ 1.000 đảng viên trở lên…

Đại hội đã giới thiệu 47 đồng chí và bầu ra 41 đồng chí vào Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Võ Khắc Thái được tín nhiệm bầu làm Bí thư Quận ủy quận 7. 

Tin cùng chuyên mục