Quận 6 cần kéo giảm phạm pháp hình sự

Ngày 1-3, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Ngô Minh Châu cùng đoàn công tác của UBND TPHCM có buổi làm việc với UBND quận 6 về kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2022.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo UBND quận 6 thông tin về những kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và các kiến nghị, nhiệm vụ trong năm 2022 với đoàn.

Lãnh đạo UBND quận 6 thông tin về những kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và các kiến nghị, nhiệm vụ trong năm 2022. Ảnh: CHÍ THẠCH 

Năm 2022, UBND quận 6 đề ra 13 chỉ tiêu chủ yếu, 5 nhóm giải pháp trên lĩnh vực kinh tế - xã hội như: phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước, kéo giảm tỷ lệ thất nghiệp, kéo giảm số vụ phạm pháp hình sự, chỉ số cải cách hành chính đạt kết quả tốt…

Quận 6 cần kéo giảm phạm pháp hình sự ảnh 2 Bí thư Quận ủy quận 6 Lê Thị Hờ Rin phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: CHÍ THẠCH

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Ngô Minh Châu đánh giá cao công tác phòng chống dịch của quận 6 trong thời gian qua. Đây là điều quan trọng để thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch, chỉ tiêu trong năm 2022.

Quận 6 cần kéo giảm phạm pháp hình sự ảnh 3 Ông Nguyễn Ngọc Cường, Phó Chánh Văn phòng UBND TPHCM phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: CHÍ THẠCH 

Đồng chí Ngô Minh Châu yêu cầu quận 6 phải đề ra nhiệm vụ, giải pháp cần cụ thể, chi tiết và rõ hơn.

Quận 6 cần kéo giảm phạm pháp hình sự ảnh 4 Phó Chủ tịch UBND TPHCM Ngô Minh Châu phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: CHÍ THẠCH 

Năm 2021, tình hình tội phạm cướp giật trên địa bàn quận tăng cao và việc điều tra phá án chưa đạt chỉ tiêu. Đồng chí Ngô Minh Châu yêu cầu Công an quận 6 cần tham mưu cho Quận ủy, UBND quận để có giải pháp khắc phục.

Tin cùng chuyên mục