Quận 5 tặng máy may, xe máy, sửa nhà cho các hộ khó khăn

Có 9 hộ dân ở quận 5 có hoàn cảnh khó khăn được trao sinh kế theo nguyện vọng gồm: xe máy, máy may, xe bán nước… và 17 hộ được sửa chữa nhà. Nhiều gia đình được nhận quà hỗ trợ, học sinh, sinh viên được tặng học bổng. 115 gia đình được tuyên dương gia đình văn hóa hạnh phúc tiêu biểu.

Quận 5 tặng máy may, xe máy, sửa nhà cho các hộ khó khăn
Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu trao giấy khen Gia đình văn hóa tiêu biểu quận 5. Ảnh: M.HOA
Đây là những hoạt động nổi bật trong Ngày hội văn hóa quận 5 diễn ra ngày 12-7, chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ quận lần thứ XII nhiệm kỳ 2020-2025. Chương trình diễn ra sôi nổi tại Công viên Văn Lang, với sự tham gia của đông đảo người dân và các đoàn thể quận 5. Tại đây có các gian hàng sản phẩm sáng tạo, thân thiện môi trường; gian hàng ẩm thực truyền thống quận 5, trò chơi dân gian nhộn nhịp người tham quan, mua bán gây quỹ.

Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Quận ủy quận 5; đồng chí Nguyễn Văn Lưu, Thành ủy viên, Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy; Nguyễn Thành Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM và lãnh đạo quận 5…

Quận 5 tặng máy may, xe máy, sửa nhà cho các hộ khó khăn ảnh 2 Gian hàng đồ lưu niệm, sen đá của Hội Liên hiệp phụ nữ phường 6, quận 5 hút khách. Ảnh: M.HOA
Phát biểu khai mạc ngày hội, đồng chí Lê Tấn Tài – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận 5 nhấn mạnh, thông qua ngày hội sẽ lan tỏa và phát huy sâu rộng đến các đoàn thể, cơ quan đơn vị và nhân dân trong quận cùng thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết, xây dựng quận 5 có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.
Tại ngày hội, 115 gia đình được tuyên dương gia đình văn hóa hạnh phúc tiêu biểu, luôn đi đầu trong các phong trào, hoạt động xã hội ở khu dân cư. Hưởng ứng phát động hội thu Quỹ Vì biển đảo quê hương – Vì tuyến đầu Tổ quốc năm 2020, các đơn vị, cá nhân trên địa bàn quận đã đăng ký đóng góp số tiền hơn 1,663 tỷ đồng.

Liên đoàn lao động quận 5 tặng 15 sổ tiết kiệm (trị giá 2 triệu đồng/sổ) cho đoàn viên công đoàn, công nhân viên chức bị bệnh nan y, bệnh hiểm nghèo. Hội Cựu chiến binh quận tặng 15 phần quà cho hội viên khó khăn. Quận đoàn trao 15 suất học bổng Trần Bội Cơ cho đoàn viên thanh niên khó khăn, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận trao 30 phần quà cho hội viên, trị giá mỗi suất học bổng, phần quà là 1 triệu đồng.

Đặc biệt, 9 hộ dân được nhận sinh kế theo nguyện vọng, gồm 2 chiếc xe máy để chạy xe ôm, máy may công nghiệp, xe bán trái cây, nước giải khát…

Quận 5 tặng máy may, xe máy, sửa nhà cho các hộ khó khăn ảnh 3 Trao phương tiện sinh kế cho các hộ khó khăn. Ảnh: M.HOA
Quận 5 tặng máy may, xe máy, sửa nhà cho các hộ khó khăn ảnh 4 Chị Chung Thục Nghi (bìa phải) nhận hỗ trợ là chiếc máy may công nghiệp. Ảnh: M.HOA
Quận 5 tặng máy may, xe máy, sửa nhà cho các hộ khó khăn ảnh 5 Niềm vui khi được trao tặng chiếc xe bán nước giải khát. Ảnh: M.HOA
Trong ngày hội, quận 5 cũng tổ chức bàn giao 17 công trình sửa chữa nhà cho người dân, công đoàn viên, hội viên phụ nữ, hội viên hội cựu chiến binh, đoàn viên thanh niên có hoàn cảnh khó khăn. Đây là công trình nhằm hưởng ứng đợt thi đua 200 ngày chào mừng Đại hội Đảng bộ quận và Đại hội Đảng các cấp.

Tổng các hoạt động chăm lo trong đợt tổ chức ngày hội văn hóa là hơn 1,55 tỷ đồng.  

Các đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Nguyễn Văn Lưu, Nguyễn Thành Trung cùng đại diện các ban ngành tới dự lễ bàn giao một số căn nhà mới được sửa chữa. Đón khách trong căn nhà gần như mới hoàn toàn, sáng sủa, sạch đẹp, đại diện các gia đình không ngớt lời cảm ơn đến chính quyền, đoàn thể đã giúp gia đình thực hiện giấc mơ có nhà ở tử tế.

Dưới đây là hình ảnh thể hiện sự đổi thay của những căn nhà trước và sau khi được các đoàn thể, chính quyền quận 5 chung tay sửa chữa giúp dân:

Quận 5 tặng máy may, xe máy, sửa nhà cho các hộ khó khăn ảnh 6 Trong căn nhà của bà Quan Hảo, 87 tuổi trước và sau khi được sửa chữa. Bà Hảo bị liệt, sống cùng con trai và cháu nội bệnh nặng, cả nhà sinh sống bằng nghề bán vé số. Ảnh: M.HOA
Quận 5 tặng máy may, xe máy, sửa nhà cho các hộ khó khăn ảnh 7 Nhà số 87 Hà Tôn Quyền của gia đình bà Lê Kim Anh trước và sau khi được sửa chữa với kinh phí 128 triệu đồng. Bà bán nước mía tại chợ Hà Tôn Quyền, vừa bị tai biến liệt nửa người. Căn nhà xuống cấp nghiêm trọng, gia đình dành dụm tiền tính sửa lại thì trong nhà có người bị đột quỵ, xuất huyết não phải chạy chữa, sau đó không thể đi làm được nữa
Quận 5 tặng máy may, xe máy, sửa nhà cho các hộ khó khăn ảnh 8 Niềm vui của gia đình bà Huỳnh Thị Đào (62 tuổi) khi đón đoàn lãnh đạo thành phố và quận 5 trong ngôi nhà mới được sửa chữa. Ảnh: M.HOA
Quận 5 tặng máy may, xe máy, sửa nhà cho các hộ khó khăn ảnh 9 Trước đó, vào lúc sáng sớm, hơn 500 vận động viên đã tham gia chương trình chạy Olympic, phát đi thông điệp tăng cường luyện tập thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe

Tin cùng chuyên mục