Quận 5 cách ly 2 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép có biểu hiện sốt

Hai người đến từ tỉnh Giang Tô (Trung Quốc) được mời về trụ sở Công an phường 7 quận 5 làm việc. Một trong hai người sốt 37,50C và sổ mũi.
Nhiều trường hợp người nước ngoài nhập cảnh trái phép đã bị đưa đi cách ly

Ngày 31-7, UBND quận 5 báo cáo về việc phát hiện hai người Trung Quốc nhập cảnh trái phép. Theo đó, lúc 23 giờ ngày 30-7, Công an phường 7, quận 5 tuần tra đến trước nhà số 890 Trần Hưng Đạo thì phát hiện 2 người mang quốc tịch Trung Quốc và không xuất trình được hộ chiếu. Được mời về trụ sở Công an phường làm việc, hai người này thừa nhận đã nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Hai người này gồm Jiang Li Jin, sinh năm 1995 và Shi Jia Xing, sinh năm 1991 đều cư trú tại tỉnh Giang Tô, Trung Quốc.

Quá trình làm việc, một trong hai người có biểu hiện sốt trên 37,50C, sổ mũi, Công an quận đã đưa 2 người này vào khu vực cách ly tập trung của quận tại số 314 Trần Phú, phường 8, quận 5. Sáng 31-7, Trung tâm Y tế quận đã khử khuẩn trụ sở Công an phường 7, quận 5.

Những ngày gần đây, TPHCM đã phát hiện nhiều trường hợp người Trung Quốc nhập cảnh trái phép và đưa đi cách ly.

Cụ thể, lúc 13 giờ 51 phút ngày 27-7, UBND phường Đông Hưng Thuận, quận 12 nhận được tin báo của người dân có 8 người nước ngoài, nghi vấn là người Trung Quốc và một người Việt Nam cùng ngồi uống cà phê tại một quán cà phê trên đường ĐHT17.

UBND phường, Công an phường, Trạm Y tế phường đã phối hợp với Đội nghiệp vụ Công an quận kiểm tra giấy tờ tùy thân, đo thân nhiệt số người trên.

Kết quả, 8 người nước ngoài chỉ xuất trình 6 thẻ nhựa và một hình chụp thẻ nhựa trong điện thoại có hình ảnh và chữ Trung Quốc, tên Ye Shual, sinh năm 1993, giới tính nam, không có thị thực nhập cảnh vào Việt Nam. Người Việt Nam đi cùng tên Hà Văn Dũng, sinh năm 1991, quê ở Thanh Hóa.

Những người này sức khỏe ổn định, không có biểu hiện sốt. Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 quận 12 đã đưa 9 người trên đến cách ly tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi, đồng thời phun thuốc khử trùng khu vực những người trên có mặt.

Tại quận Bình Tân, mới đây khi kiểm tra hành chính một phòng thu âm ở phường Tân Tạo, công an cũng phát hiện 28 người Trung Quốc nghi nhập cảnh trái phép. Tại công viên Gia Định, lực lượng chức năng quận Tân Bình cũng phát hiện một nhóm người Trung Quốc nghi nhập cảnh trái phép, tiến hành kiểm tra thì nhóm này bỏ chạy. 8 người bị giữ lại, gồm 6 nam, 2 nữ, bước đầu khai nhận nhập cảnh trái phép vào Việt Nam để trốn dịch và tìm việc làm.

Lực lượng chức năng các quận Tân Phú, Tân Bình cũng phát hiện nhiều trường hợp nhập cảnh trái phép và đưa đi cách ly.

Tin cùng chuyên mục