Quận 2 có tân Bí thư Quận ủy

Tân Bí thư Quận ủy quận 2, TPHCM Nguyễn Phước Hưng cùng Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng bộ quận 2 khóa VI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã ra mắt.

Đồng chí Huỳnh Đảm, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và đồng chí Trần Văn Thuận, Bí thư Quận ủy quận 2 nhiệm kỳ 2015-2020, tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ quận 2 khoá mới. Ảnh: VĂN THÀNH
Đồng chí Huỳnh Đảm, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và đồng chí Trần Văn Thuận, Bí thư Quận ủy quận 2 nhiệm kỳ 2015-2020, tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ quận 2 khoá mới. Ảnh: VĂN THÀNH

Ngày 12-8, Đại hội đại biểu Đảng bộ quận 2 khóa VI đã bế mạc. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ quận 2 khóa mới gồm 40 đồng chí.

Đồng chí Nguyễn Phước Hưng, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận 2, nhiệm kỳ 2015-2020 được bầu làm Bí thư Quận ủy quận 2 nhiệm kỳ mới. Đồng chí Bùi Văn Phúc tiếp tục được bầu làm Phó Bí thư Quận ủy quận 2.

Đại hội cũng đã thông qua 23 chỉ tiêu phát triển cho giai đoạn 2020-2025. Đáng lưu ý là chỉ tiêu phấn đấu đến cuối năm 2025 đưa tỷ trọng ngành dịch vụ - thương mại đạt 90% trở lên theo hướng đa dạng hiện đại, phù hợp với quy hoạch. Doanh thu ngành dịch vụ, thương mại tăng bình quân từ 20% - 25%/năm.

Trong phát triển đô thị, đảng bộ đặt chỉ tiêu đảm bảo tất cả công trình xây dựng không phép, sai phép được phát hiện và xử lý đúng quy định ngay trong giai đoạn xây dựng móng công trình. Đặc biệt, phấn đấu đến cuối năm 2025, mật độ đường giao thông trên diện tích toàn quận đạt tối thiểu là 3,62 km/km². Đảng bộ cũng đặt mục tiêu đảm bảo 100% người nghiện ma túy khi phát hiện phải được quản lý có hiệu quả tại địa phương hoặc được đưa vào quản lý tại cơ sở cai nghiện.

Các đại biểu cũng biểu quyết thông qua 5 đề án thực hiện các chương trình đột phá phát triển quận, trong đó có đề án xây dựng đô thị thông minh trên địa bàn quận 2; đề án phối hợp tạo quỹ đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; đề án hỗ trợ doanh nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo. Đồng thời, để tận dụng lợi thế của quận có các con sông, rạch lớn, các đại biểu còn thông qua đề án phát triển công trình công cộng và kinh tế dịch vụ ven sông.

Trong số các công trình trọng điểm giai đoạn tới có các công trình chuyển tiếp như Trung tâm thể dục thể thao, dự án nâng cấp đường Lương Định Của (đoạn từ Trần Não đến Nguyễn Thị Định). Về công trình trọng điểm mới có đầu tư xây dựng 9 trường học (3 trường mầm non, 3 trường tiểu học, 2 trường THCS và 1 trường THPT chất lượng cao Cát Lái); xây dựng 2 công trình trụ sở hành chính UBND phường An Lợi Đông và Thủ Thiêm…

Ngoài ra, quận 2 cũng thực hiện các chương trình trọng điểm, gồm chương trình giảm ngập nước và chương trình giảm ùn tắc giao thông, giảm tai nạn giao thông.

Để thực hiện các chỉ tiêu trên, Đảng bộ quận 2 xác định những giải pháp, nhiệm vụ chủ yếu đối với từng lĩnh vực.

Theo đó, về kinh tế, quận tiếp tục hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng thương mại - dịch vụ; chú trọng phát triển các ngành dịch vụ, tài chính, ngân hàng và phấn đấu xây dựng quận 2 từng bước trở thành trung tâm về kinh tế, tài chính, thương mại của thành phố.

Đồng thời quận đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng dịch vụ hiện đại (siêu thị, trung tâm thương mại, cao ốc văn phòng, khách sạn, trung tâm y tế); tập trung định hướng phát triển và quản lý hiệu quả các loại hình kinh doanh phục vụ người nước ngoài cũng như cơ sở kinh doanh do người nước ngoài làm chủ.

Trong quản lý và phát triển đô thị, quận tiếp tục rà soát, tái cơ cấu lại quy hoạch sử dụng đất theo hướng phát triển đồng bộ, hài hòa giữa khu đô thị mới và khu đô thị hiện hữu, ổn định phục vụ cho mục tiêu phát triển đô thị thông minh thuộc thành phố Thủ Đức. Quận 2 sẽ phát triển thành đô thị đa chức năng; đô thị xanh, sạch, thân thiện môi trường phục vụ cho các chuyên gia tài chính, doanh nhân, nhà khoa học làm việc tại trung tâm tài chính, khu đô thị sáng tạo tương tác cao.

Do đó, trong quy hoạch phát triển, quận sẽ quy hoạch đối với không gian trên mặt đất, dưới mặt đất, trên mặt nước, dưới mặt nước; đồng thời, hoàn thiện và quản lý tốt quy hoạch bờ sông, kênh, rạch.

Một nhiệm vụ trọng tâm khác là thực hiện tốt công tác bồi thường, thu hồi đất và bố trí tái định cư các dự án trên địa bàn, nhất là các công trình kết nối hạ tầng kỹ thuật trọng điểm. Trong đó sẽ hoàn thành công tác bồi thường, thu hồi đất và bố trí tái định cư đối với: Khu đô thị mới Thủ Thiêm, dự án đường Lương Định Của, dự án đường Nguyễn Văn Hưởng, trục đường số 1, số 2 kết nối giao thông và khu 1,36 ha lân cận khu tái định cư 38,4 ha, trạm xử lý nước thải Nhiêu Lộc - Thị Nghè, đường Liên phường số 1 nối phường Bình Trưng Đông với Trung tâm Hành chính quận; xây dựng kè chống sạt lở khu vực cầu Giồng Ông Tố, Trường Trung học Chất lượng cao Cát Lái cùng đường vào trường; Khu Liên hợp Thể dục Thể thao Rạch Chiếc, xây dựng các trạm cùng nhà ga tuyến BRT số 1… 

Đồng thời, quận cũng tận dụng tối đa các lợi ích, cơ hội từ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư để xây dựng và triển khai thí điểm “Đề án xây dựng TPHCM trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2020-2025” tại quận 2, góp phần hình thành Khu đô thị Sáng tạo tương tác cao phía Đông.

Tin cùng chuyên mục