Quận 11 thưởng nóng đơn vị phá vụ án bắt cóc trẻ em

Chiều 12-3, lãnh đạo 11 đã trao quyết định khen thưởng Đội Cảnh sát hình sự - Công an quận 11 và 4 cán bộ, chiến sĩ của đội vì đã tham gia khám phá thành công vụ án “Bắt cóc trẻ em nhằm chiếm đoạt tài sản”. 
Đồng chí Ngô Văn Luận, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận 11, biểu dương thành tích của cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát hình sự - Công an quận 11; đồng thời yêu cầu Đội Cảnh sát Hình sự cũng như lực lượng công an quận đẩy mạnh hơn nữa công tác trấn áp tội phạm, góp phần gìn giữ sự an toàn và bình yên cho người dân địa phương. Lãnh đạo quận 11 quyết định thưởng nóng 30 triệu đồng cho tập thể Đội Cảnh sát hình sự; thưởng đội trưởng, đội phó và 2 cán bộ thuộc Đội Cảnh sát hình sự mỗi cá nhân 2 triệu đồng.
Như Báo SGGP đã đưa tin, vào ngày 7-3, hai con gái của ông Trần Hoàng là cháu T.H.M.A. (7 tuổi), T.H.B.N. (5 tuổi) đi học tại một trường quốc tế trên địa bàn quận 11 mất tích. Sau đó, gia đình ông Hoàng nhận được tin nhắn từ số điện thoại lạ, yêu cầu gia đình đưa 50.000USD để chuộc hai cháu và không được báo công an. Kẻ bắt cóc gửi đoạn clip, trong đó bé A. nói rằng nhớ ông Hoàng và bà nội, bảo họ nhanh đưa 2 cháu về.
Quận 11 thưởng nóng đơn vị phá vụ án bắt cóc trẻ em ảnh 1 2 bé gái được Công an TPHCM giải cứu thành công sau khi bị bắt cóc gần 2 ngày
Thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó Giám đốc, thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TPHCM trực tiếp chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự (PC45) - Công an TPHCM phối hợp cùng Công an quận 11 khẩn trương xác minh, truy tìm tung tích cháu A. và cháu N. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, công an xác định 2 cháu bị giữ tại một phòng trọ ở quận Bình Tân. Chiều 9-3, các trinh sát ập vào phòng trọ, giải cứu 2 bé gái an toàn. 

Tin cùng chuyên mục