Quận 10 tuyên dương gương điển hình “Dân vận khéo” năm 2020

Chiều 13-10, Quận ủy quận 10 tổ chức họp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15-10-1930 – 15-10-2020). 

Đến dự có các đồng chí Nguyễn Văn Lưu, Thành ủy viên, Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TPHCM; Lã Trung Tiến, Trưởng phòng Dân vận – Hệ thống chính trị, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Đặng Quốc Toàn, Bí thư Quận ủy quận 10; Nguyễn Bắc Nam, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận 10; Đoàn Hồng Hiệp, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận 10; Nguyễn Phúc Hiệp, Phó Chủ tịch HĐND quận 10.

Quận 10 tuyên dương gương điển hình “Dân vận khéo” năm 2020 ảnh 1 Bí thư Quận ủy quận 10 Đặng Quốc Toàn (ngoài cùng, bên trái) tặng hoa cho các gương điển hình giao lưu tại buổi họp mặt. Ảnh: ÁI CHÂN 
Quận 10 tuyên dương gương điển hình “Dân vận khéo” năm 2020 ảnh 2 Đồng chí Nguyễn Văn Lưu, Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TPHCM trao Bằng khen của UBND TPHCM cho các gương điển hình "Dân vận khéo". Ảnh: ÁI CHÂN

Tại buổi họp mặt, các đại biểu đã cùng giao lưu với 3 tập thể, cá nhân là những gương điển hình “Dân vận khéo”.

Dịp này, 1 tập thể, 2 cá nhân, 1 gia đình tiêu biểu “Dân vận khéo” được nhận Bằng khen của UBND TPHCM. Quận ủy quận 10 cũng tuyên dương 90 gương điển hình “Dân vận khéo” năm 2020 (bao gồm 45 tập thể, 35 cá nhân, 10 gia đình).

Với nhiều phương pháp vận động sáng tạo, hiệu quả, các tập thể, cá nhân, gia đình tiêu biểu ở khu dân cư đã xây dựng nhiều mô hình, cách làm hay trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội, tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang về vị trí, vai trò của công tác dân vận trong tình hình mới. Từ đó, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm, xây dựng phong cách gần dân, vì dân của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ; phát huy được quyền làm chủ, sự tích cực của người dân. Đồng thời tăng cường đoàn kết, tạo sự đồng thuận trong xã hội; huy động nhiều lực lượng, nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đề ra.

Năm 2020, quận 10 có 226 tập thể và 2.116 cá nhân đăng ký xây dựng công trình, mô hình thi đua “Dân vận khéo”. Nội dung tập trung công tác vận động an sinh xã hội, công tác cải cách hành chính, xây dựng phong cách văn minh trong giao tiếp, ứng xử; vận động nhân dân tham gia lập lại trật tự đô thị, vận động kinh phí mở hẻm; vận động di dời, giải tỏa, tái định cư; vận động kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương, chăm lo cho dân nghèo, đối tượng chính sách, xây dựng đời sống văn hóa, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Tin cùng chuyên mục