Việc triển khai cưỡng chế được tổ chức nghiêm túc, đúng theo kế hoạch; an ninh trật tự trong khu vực được đảm bảo, không phát sinh những tình huống phức tạp.
Theo thông tin từ UBND quận 10, căn nhà 433/11 đường Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 10 do ông P.C.M. tổ chức thi công xây dựng công trình sai giấy phép xây dựng do UBND quận 10 cấp ngày 1-12-2017. Phần diện tích vi phạm xây dựng là 655,31 m2. Trong đó, chủ đầu tư xây thêm diện tích xây dựng, diện tích sàn tại tầng trệt, tầng 6, tầng 7, sàn tầng 8, sàn tầng 9; xây thêm tại ban công tầng 9, tầng sân thượng; xây thêm ô đối trọng thang máy tại tầng thượng…

Đối với những sai phạm tại công trình 433/11 đường Sư Vạn Hạnh, từ tháng 1-2019 đến tháng 3-2020, Thanh tra Sở Xây dựng TPHCM đã ban hành 8 quyết định xử phạt vi phạm hành chính, cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả. Đến ngày 17-4-2020, Sở Xây dựng TPHCM ban hành Quyết định số 542/QĐ-SXD-QLCLXD phê duyệt phương án phá dỡ công trình, bộ phận công trình vi phạm trật tự xây dựng tại số 433/11 đường Sư Vạn Hạnh.
Vào ngày 9-6-2020, UBND quận 10 tổ chức cưỡng chế tại công trình vi phạm trật tự xây dựng số 433/11 đường Sư Vạn Hạnh. Tuy nhiên, do chủ đầu tư có đơn tự nguyện tháo dỡ nên UBND quận 10 đã hướng dẫn và yêu cầu chủ đầu tư thực hiện tháo dỡ theo đúng phương án tháo dỡ được Sở Xây dựng TPHCM phê duyệt.
Dù vậy, việc chấp hành tháo dỡ của chủ đầu tư đối với các hạng mục vi phạm xây dựng tại công trình trên rất chậm, không đảm bảo tiến độ tháo dỡ theo phương án được phê duyệt. Từ ngày 9-6-2020 đến nay, chủ đầu tư chỉ mới thực hiện tháo dỡ 133,93 m2 diện tích vi phạm xây dựng, còn lại 403,5 m2 vi phạm trật tự xây dựng chưa tháo dỡ. Ngoài ra, đến nay chủ đầu tư vẫn không tự giác thực hiện xong các Quyết định xử lý của Thanh tra Sở Xây dựng TP.
Do đó, ngày 18-3, UBND quận 10 đã ban hành Thông báo số 1097/TB-UBND để thông tin đến chủ đầu tư về việc UBND quận 10 sẽ tiếp tục tổ chức cưỡng chế tháo dỡ phần diện tích vi phạm còn lại tại công trình số 433/11 đường Sư Vạn Hạnh vào ngày 25-3.
Theo kế hoạch, trong thời gian 30 ngày (từ ngày 25-3 đến ngày 25-4), lực lượng chức năng hoàn tất việc tháo dỡ toàn bộ các hạng mục công trình vi phạm theo phương án được phê duyệt.
Tin cùng chuyên mục

Nghệ An: Phát hiện thi thể 2 cha con dưới giếng nước

Bắt tài xế xe ôm công nghệ chiếm đoạt tài sản của khách

Truy tố ông Tề Trí Dũng trong vụ bán rẻ đất tái định cư

Các bên muốn khắc phục hậu quả liên quan “khu đất vàng” ở Bình Dương

Nam thanh niên cho bé gái 14 tuổi vay tiền, “thế chấp” bằng clip "nóng"

Phát hiện người đàn ông chết trong tư thế treo cổ, trong nhà có vết máu

Cướp tiệm vàng rồi đến nhà trưởng công an huyện đầu thú

Cháy tòa nhà trong khuôn viên di tích Quốc Tử Giám triều Nguyễn

Vụ cấp sai 65 sổ đỏ ở Đắk Nông: Nguyên lãnh đạo huyện hợp thức hóa đất rừng cho vợ làm cây xăng
