“Quái xế” ngang nhiên chặn làn xe ô tô đường Trường Chinh để đua tốc độ

Một clip camera hành trình ghi lại cảnh một nhóm “quái xế” chặn làn xe ô tô trên đường Trường Chinh, quận 12, TPHCM hướng từ cầu Tham Lương về ngã tư An Sương để đua xe vào chiều 18-4.
Hình ảnh vụ việc cắt từ clip
Hình ảnh vụ việc cắt từ clip

Ngày 19-4, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (PC08), Công an TPHCM phối hợp cùng Công an quận 12 điều tra truy xét nhóm “quái xế” ngang nhiên chặn làn đường ô tô ở quận 12 để tổ chức đua xe.

Theo đó, tối ngày 18-4, một tài khoản cá nhân mạng xã hội có tên N.H.D. đăng tải một đoạn video camera hành trình ghi lại cảnh nhiều "quái xế" chặn đường Trường Chinh giữa ban ngày để biểu diễn, nẹt pô inh ỏi, phóng xe bạt mạng trên đường...

Nội dung đoạn clip ghi nhận, lúc 14 giờ 13 phút ngày 18-4, có hàng chục "quái xế" trên các “xế độ” lưu thông trên đường Trường Chinh. Sau đó, nhóm “quái xế” chặn một đoạn đường trong làn xe lớn để tiến hành đua xe.

Việc chặn làn đường dành cho ô tô, xe tải lớn khiến giao thông bị ách tắc cục bộ. Nhóm này dàn hàng ngang trên làn xe lớn, đa số biển số của những chiếc xe này đều được che lại bằng băng keo, khẩu trang. Trong làn đường dành cho xe máy, nhiều thanh thiếu niên dừng xe để theo dõi, hô hào cổ vũ. 

Đoạn clip trên đăng tải nhận khá nhiều lượt bình luận chia sẻ. Hầu hết mọi người đều lên án hành vi của nhóm “quái xế” trong việc chặn đường ô tô để tổ chức đua xe. Đồng thời, mọi người mong cơ quan chức năng vào cuộc điều tra truy xét xử lý nhóm “quái xế”.

Qua xác minh, sự việc diễn ra vào chiều ngày 18-4 trên đường Trường Chinh, quận 12, TPHCM. Nhóm “quái xế” này tổ chức chặn đường để “đua” trong gần 15 phút rồi nhanh chóng tẩu thoát về nhiều hướng.

Trước đó, sáng ngày 18-4, Công an TPHCM phối hợp cùng Sở Thông tin - Truyền thông TPHCM đã tổ chức buổi họp báo thông tin về việc khởi tố hình sự vụ “tổ chức đua xe trái phép” ở trên đường dẫn cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây, TP Thủ Đức (TPHCM) vào ngày 19-3.

Ngày 19-4, trao đổi với phóng viên báo SGGP, lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (PC08), Công an TPHCM cho hay đã chuyển vụ án cho Cơ quan CSĐT Công an TP Thủ Đức (TPHCM) để thụ lý theo thẩm quyền, điều tra mở rộng và xử lý theo đúng pháp luật.

Tin cùng chuyên mục