Quả bí ngô “khổng lồ” nặng hơn 120kg ở Đà Lạt

Mất 3 năm để trồng thử nghiệm, năm nay gia đình ông Trần Huy Đường (TP Đà Lạt, Lâm Đồng) đã thu hoạch vườn bí ngô "khổng lồ" với quả nặng nhất 126,6kg.

Để có khu vườn bí ngô "khổng lồ", gia đình ông Đường đã nhập khẩu giống từ New Zealand. Toàn bộ bí ngô được trồng trong nhà kính rộng khoảng 3.000m2, sau 6 tháng cho thu hoạch được khoảng 300 quả, tổng sản lượng 15 tấn.

Quả bí ngô “khổng lồ” nặng hơn 120kg ở Đà Lạt ảnh 1 Quả bí khổng lồ được thu hoạch tại Đà Lạt 
Quả bí ngô “khổng lồ” nặng hơn 120kg ở Đà Lạt ảnh 2 Quả bí khổng lồ được thu hoạch tại Đà Lạt 

“Năm 2017, trang trại của gia đình lần đầu thử nghiệm trồng giống bí khổng lồ với trọng lượng nặng nhất khoảng 50kg. Năm nay, trung bình mỗi quả nặng từ 80-100kg. Quả bí to nhất nặng 126,6kg, cao 1,2m, chu vi vòng tròn lớn nhất là 2,3m đã được Hội Kỷ lục gia Việt Nam xác lập Quả bí ngô nặng nhất Việt Nam”, ông Đường cho biết.

Quả bí ngô “khổng lồ” nặng hơn 120kg ở Đà Lạt ảnh 3 Du khách so sánh kích thước giữa các giống bí ngô
Quả bí ngô “khổng lồ” nặng hơn 120kg ở Đà Lạt ảnh 4 Quả bí to nhất nặng 126,6kg, cao 1,2 mét, chu vi vòng tròn lớn nhất là 2,3 mét
Quả bí ngô “khổng lồ” nặng hơn 120kg ở Đà Lạt ảnh 5 Cuống quả bí cũng có kích thước to vượt trội 

Ngoài những quả có kích thước lớn sẽ được bán đấu giá, những quả có kích thước nhỏ hơn được bán với giá 60.000 đồng/kg.

Phần lớn bí ngô được các đơn vị, cá nhân mua về phục vụ trong mùa Halloween sắp tới.

Tin cùng chuyên mục