Phun sát khuẩn toàn bộ chùa Viên Giác, quận Tân Bình

Sáng 22-2, Trung tâm Y tế quận Tân Bình tiến hành phun thuốc sát khuẩn toàn bộ chùa Viên Giác, phường 1, quận Tân Bình nhằm phòng chống dịch Covid-19, sau sự việc tập trung đông người tại lễ Kỳ An Hội tối 19-2 (mùng 8 Tết).
Nhân viên y tế phun sát khuẩn khuôn viên chùa Viên Giác. Ảnh: HOÀI NAM
Theo Thượng tọa Thích Đồng Văn, Ủy viên Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM, trụ trì chùa Viên Giác, thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND quận Tân Bình, trong 3 ngày qua các chư tăng, cư sĩ, phật tử phục vụ tại chùa đã chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19, tự cách ly trong chùa và không tiếp xúc với bất kỳ ai.
Toàn bộ 32 người liên quan tại chùa, gồm 8 chư tăng và 24 cư sĩ, phật tử phục vụ tại chùa đã được lấy mẫu xét nghiệm và kết quả đều âm tính với SARS-CoV-2. Sau khi có kết luận chính thức của cơ quan chức năng, xác định tính an toàn với dịch Covid-19, chùa sẽ mở cửa trở lại để tăng ni, phật tử đến lễ Phật, chiêm bái cảnh chùa.

Tin cùng chuyên mục