Hai bộ xương cá voi lần lượt dài 22m và 28m, cao gần 4m. Mỗi bộ xương cá voi có 50 đốt xương sống, đường kính đốt sống trên 40cm, 28 xương sườn, mỗi xương sườn dài gần 10m, xương đầu dài 4m, xương ngà dài 4,7m.

Đơn vị phụ trách phục dựng đã huy động 10 kỹ thuật viên thi công khung đỡ, xử lý xương mục, sơn phủ bóng bằng phương pháp nhựa hóa một số phần xương mục, tôn tạo toàn bộ phần đầu cá bằng nhựa composite.

Hai bộ xương cá voi có tuổi từ 300 năm, đặt tại di tích Lăng Tân (huyện đảo Lý Sơn) và đã được công nhận lớn nhất Việt Nam và được phong tước Đồng Đình Đại Vương và Đức Ngư nhị vị tôn thần.
Cá voi được người dân miền biển tín ngưỡng gọi cá Ông, thần Nam Hải,… người già trên đảo thường kể rằng, 2 cá voi (cá Ông) đã “lụy” vào bờ từ 200-300 năm trước, người dân đã khiêng ra lại biển nhưng cá Ông không đi, về sau người dân chọn nơi đây làm địa điểm xây Lăng Tân và thờ cúng giữ gìn, bảo quản bộ xương to nhất đảo này.
Theo tín ngưỡng, ngư dân trước khi đi biển thường đến cầu khấn Lăng Tân, để mong thuyền yên biển lặng, bão tố đều bình an.
Tin cùng chuyên mục

Ngỡ ngàng với những giai điệu sắc màu của Tiến sĩ Mỹ học Thế Hùng

Hành trình tiếp nối

Việt Nam đăng cai tổ chức Hoa hậu Hoà Bình Quốc tế 2023

Lãnh đạo Bộ VH-TT-DL: 2 nghệ sĩ Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh vẫn tại ngoại và chờ gặp thẩm phán

Nền Tảng Vàng - Âm nhạc và giá trị cộng đồng

Chung một niềm tin chiến thắng

Đường dài cho phim nghệ thuật

Nhà hát Kịch Hà Nội không cử Hồng Đăng đi công tác tại châu Âu

“Đấu trí” tái hiện nhiều đại án kinh tế chấn động
