Phục bắt 2 kẻ trộm ô tô có biểu hiện phê ma túy

Tổ công tác của Trạm CSGT Tuy Phước (Bình Định) gồm 7 cán bộ, chiến sĩ vừa tổ chức phục bắt 2 đối tượng trộm xe ô tô 7 chỗ ngồi ở TP Quy Nhơn có biểu hiện phê ma túy.

Ngày 20-12, Công an TP Quy Nhơn (tỉnh Bình Định), cho biết đang tạm giữ hình sự đối với Lê Đại Hùng (22 tuổi, ngụ TPHCM) và Trần Minh Nam (30 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Khi bị bắt, đối tượng Lê Đại Hùng có biểu hiện đang phê ma túy

Khoảng 22 giờ 40 phút đêm 18-12, Trạm CSGT Tuy Phước, thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Định nhận được tin báo của Công an phường Quang Trung (TP Quy Nhơn) về 2 đối tượng trộm cắp ô tô du lịch 7 chỗ ngồi đang chạy trên quốc lộ 1A, chạy hướng Bình Định – Quảng Ngãi.

Theo tin báo, ô tô bị trộm có màu trắng, nhãn hiệu Peugeot, BKS 77A-100.79 của một cửa hàng tại đường Tây Sơn, phường Quang Trung, TP Quy Nhơn.

Đối tượng Trần Minh Nam

Ngay khi nhận được tin báo, tổ công tác 7 cán bộ, chiến sĩ do Trung tá Trần Chí Dũng, Phó Trưởng Trạm CSGT Tuy Phước trực tiếp chỉ đạo chia làm 2 mũi triển khai phương án chốt chặn trong đêm.

Đến 23 giờ đêm, phát hiện xe bị trộm chạy đến km 1184+00 trên quốc lộ 1A, đoạn qua xã Mỹ Hiệp (huyện Phù Mỹ, Bình Định) tổ tuần tra yêu cầu dừng, song người điều khiển không chấp hành mà tăng tốc bỏ chạy.

Tiếp tục, mũi CSGT thứ 2 được triển khai tại km 1170+00, trên quốc lộ 1A, đoạn qua xã Mỹ Trinh (huyện Phù Mỹ) sử dụng 3 xe tải để tạo rào chắn trên đường vã đã bắt giữ các nghi phạm trộm ô tô.

Ô tô các đối tượng trộm tại TP Quy Nhơn

Qua kiểm tra, Hùng cầm lái cùng với Nam ngồi trên xe. Cả hai đối tượng có dấu hiệu sử dụng ma túy, trên ô tô có nhiều túi nhỏ chứa tinh thể màu trắng nghi ma túy mà các đối tượng mang theo để dùng.

Theo khai nhận ban đầu, 2 đối tượng trên đi xe máy từ TPHCM ra Quy Nhơn rồi gửi xe máy tại siêu thị Big C Quy Nhơn. Các đối tượng tiếp tục đi bộ trên đường Tây Sơn (phường Quang Trung), rồi phát hiện ô tô BKS 77A-100.79 có chìa khóa khởi động máy do Showroom dành cho khách hàng chạy thử nên lấy xe rồi bỏ chạy, dự tính ra Bắc tiêu thụ.

Tin cùng chuyên mục