Phú Yên tháo dỡ lệnh giãn cách xã hội cho gần 190.000 dân

Sau khi số ca mắc Covid-19 bắt đầu giảm mạnh, Phú Yên đã tính toán lại và ra quyết định tháo dỡ lệnh giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 đối với 2 địa phương với gần 190.000 dân.

Ngày 5-7, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Trần Hữu Thế đã có thông báo hỏa tốc về việc khẩn trương triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại tỉnh này.

Theo ông Trần Hữu Thế, từ khi phát hiện ca mắc Covid-19 đầu tiên tại tỉnh (ngày 23-6) cho đến nay, tại huyện Đồng Xuân và thị xã Sông Cầu (Phú Yên) không ghi nhận thêm ca mắc Covid-19 nào. Tuy nhiên, đến nay 2 địa phương này vẫn phải áp dụng chung lệnh giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ.

Lực lượng quân đội phun khử khuẩn, chống dịch ở ổ dịch trên địa bàn TP Tuy Hòa

Từ 17 giờ ngày 4-7 đến 8 giờ ngày 5-7, sau chuỗi ngày liên tục ghi nhận hàng chục ca mắc Covid-19 đến sáng nay, số ca dương tính với SARS-CoV-2 ở Phú Yên đã giảm xuống chỉ còn 2 ca. Đặc biệt, hai ổ dịch lớn ở Bình Kiến, Phú An trong các ngày 3, 4 và 5-7 số ca mắc đã giảm mạnh.

Trên cơ sở thống nhất ý kiến của các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 và tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên đã thông báo, kể từ 15 giờ ngày 5-7-2021, thôi áp dụng biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị 15 đối với thị xã Sông Cầu và huyện Đồng Xuân.

Các địa phương còn lại vẫn tiếp tục theo dõi, căn cứ vào diễn biến của dịch Covid-19 trên địa bàn để chủ động áp dụng các biện pháp giãn cách, phong tỏa, cách ly phù hợp với từng khu vực.

Phú Yên nâng cao năng lực lẫy mẫu, xét nghiệm lên trên 20.000 mẫu/ngày

Trong ngày 5-7, ngành y tế Phú Yên đang nỗ lực điều trị cho 302 ca mắc Covid-19, trong đó có 2 ca đang diễn biến nguy kịch, 2 bệnh nhân thở máy và lọc máu nhân tạo, 4 bệnh nhân khác viêm phổi nặng, nguy cơ phải thở máy…

Phong tỏa 2.000 dân ở thôn Bầu

Trước đó, ông Trần Hữu Thế đã dẫn đầu đoàn công tác đến kiểm tra, chỉ đạo công tác chống dịch tại huyện Sông Hinh, nơi vừa phát hiện 22 ca mắc Covid-19.

Hiện, huyện Sông Hinh đã phong tỏa cách ly toàn xã hội đối với 6 khu dân cư theo Chỉ thị 16. Địa phương này cũng phong tỏa toàn bộ ổ dịch tại xã Ea Trol, trong đó phong tỏa nghiêm ngặt đối với trên 2.000 dân ở thôn Bầu (xã Ea Trol).

Tin cùng chuyên mục