Phú Yên: Nước ngập sâu, nhiều vùng người dân phải bơi sõng câu

Ngày 3-12, trên địa bàn huyện Đồng Xuân (tỉnh Phú Yên) có mưa to, cầu Cây Sung nằm trên tuyến đường ĐT 642, đoạn qua xã Xuân Sơn Bắc (huyện Đồng Xuân) nước ngập gần 2m. Nước lên cao đã cắt đứt tuyến đường từ xã Xuân Sơn Bắc (huyện Đồng Xuân) đi xã Xuân Thọ 2 (thị xã Sông Cầu), người dân đi lại bơi bằng sõng câu (một loại xuồng nhỏ).
Phú Yên: Nước ngập sâu, nhiều vùng người dân phải bơi sõng câu ảnh 1 Cầu Cây Sung, xã Xuân Sơn Bắc (huyện Đồng Xuân) bị ngập sâu
Bà Trần Thị Hiệp, ở thôn Tân Thọ (xã Xuân Sơn Bắc) chia sẻ: Từ hôm qua đến nay cầu Cây Sung ngập sâu, người dân thôn Tân Thọ đi chợ xã trên thôn Tân Bình phải bơi sõng câu, học sinh đi học cũng đi bằng sõng câu.
Phú Yên: Nước ngập sâu, nhiều vùng người dân phải bơi sõng câu ảnh 2 Người dân xã Xuân Sơn Bắc (huyện Đồng Xuân) bơi sõng câu
Ông Trần Quốc Huy, Trưởng Phòng NN-PTNT huyện Đồng Xuân cho hay: Khu vực này là vũng trũng thấp, vùng “rốn lũ” của huyện nên khi có mưa to là ngập nước, đường sá bị chia cắt. Địa phương phải phối hợp với Đội đường bộ (Công ty TNHH một thành viên Quản lý và xây dựng đường bộ Phú Yên) cắm biển báo để người dân biết để đảm bảo an toàn.

Trong khi đó, ông Trần Hữu Thế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên cho biết, các nhà máy thủy điện Sông Hinh, Sông Ba Hạ báo cáo tiếp tục xả lũ, do nước từ thượng nguồn Tây Nguyên đổ xuống các nhà máy này nhiều.

Phú Yên: Nước ngập sâu, nhiều vùng người dân phải bơi sõng câu ảnh 3 Học sinh xã Xuân Sơn Bắc (huyện Đồng Xuân) chờ lên sõng câu đi học
Trước đó, chiều ngày 2-12, nhà máy Thủy điện Sông Hinh xả với lưu lượng 3.054 m³/giây và Nhà máy thủy điện sông Ba Hạ là 2.000 m³/giây.

Hôm nay 3-12, đúng vào thời điểm thủy triều dâng cao cùng lúc xả lũ tăng khiến nguy cơ gây ngập lụt vùng hạ lưu.

Hiện tỉnh Phú Yên đang triển khai các biện pháp để ngăn tối đa tình trạng ngập lụt, chia cắt vùng hạ lưu.

Tin cùng chuyên mục