Phú Yên: Mưa lớn, nước lũ chảy như thác trên Quốc lộ 1A

Mưa lớn khiến 1 đoạn Quốc lộ 1A qua khu vực Gành Đỏ (Phú Yên) bị ngập lũ kéo dài khoảng 300m, có thời điểm nước chảy tràn như thác trên tuyến quốc lộ gây gián đoạn giao thông 1 chiều Bắc - Nam.

>>> Clip Quốc lộ 1A qua Phú Yên bị ngập:

Chiều 13-11, Giám đốc Sở GT-VT tỉnh Phú Yên Nguyễn Phương Đông cho biết, mưa lớn khiến cho tuyến Quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn xóm Gành Đỏ (phường Xuân Đài, thị xã Sông Cầu, Phú Yên) bị ngập sâu từ 0,2-0,3m. Vị trí ngập ở làn đường phía Tây, kéo dài khoảng 300m, nước chảy rất mạnh.

Đơn vị chức năng đang hướng dẫn phương tiện di chuyển qua đoạn Quốc lộ 1A bị ngập lũ. “Do trời mưa lớn nước ở phía Tây đổ về nhiều chảy tràn vào quốc lộ 1A, không thoát kịp, gây ngập. Điểm ngập kéo dài nhưng ngập chưa sâu nên các phương tiện Bắc – Nam vẫn di chuyển qua được chứ không bị ách tắc lâu”, Giám đốc Sở GT-VT tỉnh Phú Yên thông tin.

Hiện, các đơn vị chức năng và người dân địa phương đang chốt trực tại điểm ngập để hỗ trợ các phương tiện Bắc – Nam lưu thông qua Quốc lộ 1A an toàn. Đến đầu giờ chiều cùng ngày, mưa bắt đầu giảm, nước dần rút không còn chảy xiết.

Tuy nhiên, do Quốc lộ 1A qua Phú Yên bị hư hỏng quá nặng, nhiều ổ gà, ổ voi kèm theo mưa lớn gây ngập, che khuất tầm nhìn khiến nhiều phương tiện có nguy cơ bị hư hại, tai nạn.

Xe tải Bắc - Nam lưu thông qua điểm đường bị ngập
Chiều cùng ngày, ông Nguyễn Thành Tâm, Chủ tịch UBND xã Xuân Thọ 2 (thị xã Sông Cầu) thông tin, địa phương đang hỗ trợ khắc phục hậu quả vụ sạt lở núi vùi lấp 1 nhà dân ở thôn Hảo Nghĩa (xã Xuân Thọ 2).

Trước đó, tối 12-11, mưa lớn khiến 1 mảng núi cao bất ngờ sạt lở vùi xuống ngôi nhà của ông Trần Văn Khánh (thôn Hảo Nghĩa). Rất may cả nhà ông Khánh có 4 người nhưng phát hiện kịp thời vụ sạt lở núi nên không gây thiệt hại lớn về người, tài sản.

“Do phát hiện sớm vụ sạt lở núi nên tài sản trong ngôi nhà ông Khánh đều được di chuyển đến nơi an toàn nên không gây thiệt hại lớn. Còn ngôi nhà đã bị vùi lấp”, ông Nguyễn Thành Tâm chia sẻ.

Mưa lớn cũng gây ngập lụt, chia cắt ở nhiều điểm xung yếu ở thị xã Sông Cầu và huyện Tuy An (Phú Yên).

Khẩn trương khắc phục sạt lở vụ vùi lấp 2 mẹ con

Liên quan đến vụ sạt lở núi vùi lấp 1 ngôi nhà khiến 2 mẹ con nhập viện cấp cứu ở thôn Cần Lương (xã An Dân, huyện Tuy An), Chủ tịch UBND huyện Tuy An Huỳnh Văn Khoa cho biết, đã trực tiếp cùng đoàn công tác chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương khắc phục hiện trường, hỗ trợ gia đình vượt qua khó khăn. 

Phú Yên: Mưa lớn, nước lũ chảy như thác trên Quốc lộ 1A ảnh 2 Hiện trường sạt lở ở Cần Lương

Theo Phòng NN-PTNT huyện Tuy An, khu vực Cần Lương là vùng sạt lở đất thường xuyên. Nhiều năm trước địa bàn này xảy ra nhiều vụ sạt lở đất. "Cứ đến mùa mưa, mưa lớn thì nền đất ở khu vực Cần Lương lại yếu dễ xảy ra sạt lở, sụt lún rất nguy hiểm", lãnh đạo Phòng NN-PTNT huyện này chia sẻ.

Tin cùng chuyên mục