Phú Yên: Khẩn trương điều tra đối tượng phá rừng phòng hộ sông Trà Bương

Ngày 3-9, ông Nguyễn Trọng Tùng, Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Phú Yên, cho biết, đơn vị đang xem xét, thực hiện các ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh này trong xử lý vụ phá rừng phòng hộ sông Trà Bương, huyện Sơn Hòa (Phú Yên) như Báo SGGP phản ánh. 
Những cây rừng tự nhiên thuộc khu vực rừng phòng hộ sông Trà Bương có đường kính từ 50 đến 70cm bị cắt hạ nằm trơ gốc
Những cây rừng tự nhiên thuộc khu vực rừng phòng hộ sông Trà Bương có đường kính từ 50 đến 70cm bị cắt hạ nằm trơ gốc

Theo ông Tùng, dự kiến ngày 6-9, Phòng Tổ chức cán bộ Sở NN-PTNT Phú Yên sẽ làm việc để ra quyết định chính thức về việc tạm dừng công tác đối với ông Đặng Việt Dũng, Phó Giám đốc phụ trách Ban Quản lý rừng phòng hộ (BQLRPH) Sơn Hòa, đồng thời phân công nhiệm vụ, công tác điều hành mới tại ban quản lý này. 

Theo báo cáo của Sở NN-PTNT và huyện Sơn Hòa, từ đầu năm 2021 đến nay, BQLRPH Sơn Hòa để nhiều đối tượng lấn chiếm gần 42ha đất lâm nghiệp được nhà nước phân công quản lý. Hiện, Công an huyện Sơn Hòa, Hạt Kiểm lâm huyện đang điều tra, xử lý 16 vụ phá rừng phòng hộ sông Trà Bương với diện tích thiệt hại 22ha (phá trong giai đoạn đầu năm 2021). Mới đây, lực lượng chức năng kiểm tra phát hiện thêm 2,7ha rừng tự nhiên bị tàn phá; điểm rừng bị phá lớn nhất nằm gần suối Cheo Reo (lâm phận xã Sơn Hội, huyện Sơn Hòa) thiệt hại 1,2ha rừng phòng hộ. 

Theo ông Trần Ngọc Tây, Chủ tịch UBND xã Sơn Hội, các đối tượng phá rừng đều là người có tiềm lực kinh tế, phá rừng quy mô có tổ chức, rất tinh vi, phát đốt, chiếm đất rừng để trồng keo tràm… 

Tin cùng chuyên mục