Phú Yên: Điều tra thêm một khu rừng bị tàn phá

Ngày 6-9, Văn phòng Tỉnh ủy Phú Yên cho biết, Thường trực Tỉnh ủy đã chỉ đạo Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh cùng Ban Thường vụ Huyện ủy Sơn Hòa khẩn trương kiểm tra, làm rõ thêm một vụ phá rừng xảy ra tại lâm phận xã Sơn Hội (huyện Sơn Hòa). 

Theo UBND xã Sơn Hội, vụ phá rừng mới được phát hiện nằm ở khu vực rừng suối Quanh (thôn Tân Hội, xã Sơn Hội). Qua kiểm tra ban đầu, lực lượng chức năng phát hiện có 3,1ha rừng tự nhiên bị tàn phá.

Tại hiện trường, cây rừng tự nhiên có đường kính khá lớn, thuộc các chủng loại bằng lăng, da, cốc, muồng… bị lâm tặc cắt hạ trơ gốc rồi đốt cháy thành từng khoảnh lớn để lấy đất trồng keo tràm. Cơ quan chức năng đã điều tra một người tham gia phá rừng, với việc khai nhận trực tiếp phá 1/6 khoảnh rừng lấy đất trồng keo tràm.

Liên quan đến vụ phá rừng phòng hộ sông Trà Bương (lâm phận xã Sơn Hội) mà Báo SGGP đã phản ánh, hiện Công an tỉnh Phú Yên và các lực lượng chức năng tỉnh này đang tiếp tục mở rộng quy mô khám nghiệm hiện trường, tập trung điều tra, làm rõ các đối tượng liên quan.

Trong ngày 6-9, Sở NN-PTNT tỉnh Phú Yên đã tổ chức cuộc họp xem xét, quyết định tạm dừng công tác đối với ông Đặng Việt Dũng, Phó Giám đốc phụ trách Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Sơn Hòa, khi để mất nhiều diện tích rừng do mình trực tiếp điều hành, quản lý.

Tin cùng chuyên mục