Phụ nữ Đà Nẵng tự may và phát khẩu trang miễn phí

Xuất phát từ sự khan hiếm khẩu trang y tế, phụ nữ của 76 chi hội (22 phường) trên địa bàn Đà Nẵng cùng nhau tập hợp nguồn nguyên liệu có sẵn, tự cắt, may và phát khẩu trang miễn phí cho những tiểu thương tại các chợ hay những người dân nghèo sinh sống trên địa bàn. 

Tính đến ngày 10-3, các chi hội phụ nữ đã may và phát miễn phí hơn 11.540 khẩu trang. Những hành động nhỏ này góp phần giúp người dân tạo nên thói quen, ý thức bảo vệ sức khỏe cho bản thân và người xung quanh, tiếp thêm nguồn động lực giúp cho người dân vượt qua giai đoạn dịch bệnh khó khăn này.  

Tại ngôi nhà của chị Võ Thị Thùy Trang (tổ 15, phường Phước Ninh) vốn là chủ tiệm may, những ngày này khá nhộn nhịp bởi hoạt động cắt, may khẩu trang của các hội viên chi hội phụ nữ phường Phước Ninh
Phụ nữ Đà Nẵng tự may và phát khẩu trang miễn phí ảnh 2 Mỗi người một công việc, ngoài những chị em biết may, những người còn lại ngồi cắt vải, kết quai, giặt, ủi, và vô bọc. Thành phẩm là những chiếc khẩu trang vải được may khéo léo nhiều màu sắc, giặt, ủi sạch sẽ và bỏ vào túi nilon cẩn thận
Phụ nữ Đà Nẵng tự may và phát khẩu trang miễn phí ảnh 3 Với một số phụ nữ có tay nghề, họ sẽ mang về nhà và tự may vào những lúc rảnh rỗi
Phụ nữ Đà Nẵng tự may và phát khẩu trang miễn phí ảnh 4 Với một số phụ nữ chưa quen tay, chi hội sẽ cử những người có kinh nghiệm đến tận nhà để hướng dẫn họ làm những chiếc khẩu trang mẫu, đầu tiên
Phụ nữ Đà Nẵng tự may và phát khẩu trang miễn phí ảnh 5 Đặc biệt, nguồn nguyên liệu làm khẩu trang là những vải thừa, vải rẻo được vận động từ những nhà may trên địa bàn nhằm để tiết kiệm chi phí
Phụ nữ Đà Nẵng tự may và phát khẩu trang miễn phí ảnh 6 Sau khi hoàn thành những chiếc khẩu trang với số lượng khoảng 200-300 cái, họ sẽ đến các chợ để phát cho những tiểu thương- những người thường xuyên tiếp xúc với thực phẩm và với nhiều người dân trên địa bàn  
Phụ nữ Đà Nẵng tự may và phát khẩu trang miễn phí ảnh 7 Bên cạnh đó, các chi hội phụ nữ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng thường xuyên phát tờ rơi giúp cho người dân có thêm những kiến thức về phòng chống dịch Covid-19 

Tin cùng chuyên mục