Phủ nhận can thiệp giúp Công ty Nhật Cường trúng thầu, ông Nguyễn Đức Chung mong tòa phúc thẩm xem xét

Ông Nguyễn Đức Chung thừa nhận tháng 8-2016, sau khi nhận được văn bản của Sở KH-ĐT TP Hà Nội đề xuất cho Công ty Nhật Cường thí điểm số hóa dữ liệu, ông đã giao các đơn vị thuộc UBND Thành phố nghiên cứu, báo cáo. Tuy nhiên, cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội phủ nhận cáo buộc can thiệp cho Công ty Nhật Cường trúng thầu.

Chiều 11-7, tiếp tục phiên tòa xét xử phúc thẩm xét đơn kháng cáo của ông Nguyễn Đức Chung (cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội) và 2 bị cáo khác trong vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại Sở KH-ĐT TP Hà Nội, ông Chung trình bày lý do kháng cáo trong gần 1 giờ đồng hồ với nhiều phủ nhận giúp Công ty Nhật Cường.

Trong gần 1 giờ đồng hồ trình bày trước hội đồng xét xử phiên tòa phúc thẩm, cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội kêu oan và cho rằng không có hành vi như tòa cấp sơ thẩm quy kết.

Phủ nhận can thiệp giúp Công ty Nhật Cường trúng thầu, ông Nguyễn Đức Chung mong tòa phúc thẩm xem xét ảnh 1 Ông Nguyễn Đức Chung tại phiên tòa phúc thẩm ngày 11-7. Ảnh: GIA KHÁNH
Bản án sơ thẩm xác định, gói thầu số hóa dữ liệu đăng ký doanh nghiệp do Sở KH-ĐT TP Hà Nội làm chủ đầu tư. Nhưng quá trình thực hiện các gói thầu, từ đề xuất của Bùi Quang Huy (Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường), ông Nguyễn Đức Chung chỉ đạo dừng thầu trái quy định.
Trong quá trình sửa đổi gói thầu, ông Chung còn yêu cầu Sở KH-ĐT TP Hà Nội lựa chọn công nghệ số hóa cơ sở dữ liệu doanh nghiệp để đảm bảo tích hợp với hệ thống dùng chung của thành phố, trong khi đến nay Hà Nội chưa có hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung.

Tòa sơ thẩm xác định, ông Chung phạm tội nghiêm trọng, hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, ảnh hưởng đến việc lựa chọn nhà thầu khách quan, minh bạch; xâm phạm hoạt động đúng đắn của cơ quan nhà nước, làm ảnh hưởng uy tín, hình ảnh của cơ quan công quyền thuộc UBND TP Hà Nội.

Từ đó, ông Nguyễn Đức Chung bị tòa sơ thẩm tuyên phạt 3 năm tù về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ". 
Trình bày tại phiên tòa phúc thẩm, ông Nguyễn Đức Chung cho rằng, trước năm 2016, mỗi sở ngành, quận huyện ở Hà Nội chỉ có một cổng thông tin hoặc mạng LAN để kết nối với nhau. Sau khi ông Chung trở thành Chủ tịch UBND TP Hà Nội, do yêu cầu mới nên thành phố đã thuê hệ thống để kết nối mạng lưới chung về công nghệ thông tin giữa các đơn vị, sở ngành.

Ngày 10-12-2015, ông Chung yêu cầu tạm dừng các dự án công nghệ thông tin. Sau đó, TP Hà Nội có biến động cơ sở dữ liệu về dân cư. Còn lại dữ liệu doanh nghiệp được giao cho Sở KH-ĐT TP Hà Nội thực hiện.

Ông Chung thừa nhận tháng 8-2016, sau khi nhận được văn bản của Sở KH-ĐT TP Hà Nội đề xuất cho Công ty Nhật Cường thí điểm số hóa dữ liệu, ông đã giao các đơn vị thuộc UBND Thành phố nghiên cứu, báo cáo. Tuy nhiên, cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội phủ nhận cáo buộc can thiệp cho Công ty Nhật Cường trúng thầu.

Ông Chung cho rằng, việc thử nghiệm chỉ mang tính chất xem xét về mặt thông số. "Chúng tôi có phân quyền, phân cấp. Tôi hoàn toàn không có ý kiến cá nhân, không ai can thiệp vào được", cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội trình bày.

Ông cũng cho rằng, ngay từ phiên sơ thẩm, ông đã nhận trách nhiệm của người đứng đầu nên mong hội đồng xét xử xem xét.

Nói về lý do kháng cáo, ông Nguyễn Đức Chung cho biết, "ngoài những nội dung trình bày ở trên cùng với gần 60 trang giải trình đã gửi cho tòa phúc thẩm, bị cáo mong hội đồng xét xử xem xét thêm gần 100 tài liệu về bằng khen, giấy khen, huân chương…". Ngoài ra, các luật sư của ông Chung còn bổ sung thông tin về việc bị cáo mắc bệnh ung thư trực tràng, theo dõi di căn phổi.

Tin cùng chuyên mục