Phong trào “Ươm mầm hữu nghị” góp phần vun đắp tình đoàn kết giữa Việt Nam và Campuchia

Ngày 27-8, tại tỉnh Thái Bình, Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia phối hợp với Trường Đại học Y Dược Thái Bình tổ chức tổng kết 5 năm thực hiện phong trào “Ươm mầm hữu nghị”, giai đoạn 2012 - 2017. 
Trong 5 năm qua, phong trào được thể hiện qua nhiều hình thức như các gia đình Việt Nam nhận đỡ đầu lưu học sinh Campuchia; hoạt động chăm sóc tập thể; giao lưu gặp gỡ các cựu chuyên gia, cựu quân tình nguyện, tham quan các cơ sở văn hóa - lịch sử.
Đồng thời thông qua hoạt động phong trào, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các lưu học sinh, từ đó giúp Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia có các kiến nghị chính sách đến các cơ quan, tổ chức của Việt Nam, giúp lưu học sinh Campuchia vượt qua khó khăn. Đại học Y Dược Thái Bình là đơn vị được Nhà nước giao nhiệm vụ đào tạo y bác sĩ cho Vương quốc Campuchia từ năm 1982, đã có 452 lưu học sinh Campuchia tốt nghiệp bác sĩ về nước công tác. 

Phát biểu tại hội nghị tổng kết, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Campuchia tại Việt Nam Prak Nguon Hong nhấn mạnh đây là phong trào thiết thực, hữu ích đối với các lưu học sinh Campuchia vốn gặp nhiều khó khăn khi xa quê hương. Đặc biệt, phong trào “Ươm mầm hữu nghị” đã góp phần vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Campuchia.

Tin cùng chuyên mục