Phong trào thi đua yêu nước thiết thực, nhiều mô hình cải cách hành chính hữu ích

Ngày 18-3, UBND quận 10 (TPHCM) tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước, công tác cải cách hành chính năm 2020 và phát động phong trào thi đua yêu nước, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác cải cách hành chính năm 2021.

Đến dự có các đồng chí Đặng Quốc Toàn, Bí thư Quận ủy quận 10; Nguyễn Bắc Nam, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận 10.

Năm 2020, trong bối cảnh tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, kéo dài, Quận ủy – UBND – Hội đồng thi đua, khen thưởng quận đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân ra sức thi đua, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của quận đề ra và thực hiện chủ đề năm 2020 “Năm đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị”.

Các phong trào thi đua có nhiều đổi mới, thu hút cán bộ – công chức, đoàn viên, hội viên hưởng ứng tham gia, mang lại hiệu quả thiết thực. Cụ thể, quận thực hiện đảm bảo tiến độ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án trọng điểm của TPHCM là dự án xây dựng Tuyến tàu điện ngầm số 2, tuyến Bến Thành – Tham Lương – khu vực quận 10, đã thu hồi mặt bằng 67/74 trường hợp, đạt 90,05%.

Thực hiện tốt chương trình phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn gắn với Chỉ thị 19-CT/TU ngày 19-10-2018 của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về thực hiện Cuộc vận động “Người dân TPHCM không xả rác ra đường và kênh rạch, vì TP sạch và giảm ngập nước”. Đến nay, 79/79 khu phố trên địa bàn quận 10 đạt danh hiệu “Khu phố sạch, không xả rác ra đường và kênh rạch”, 15/15 phường đạt danh hiệu “Phường không xả rác ra đường và kênh rạch”; có 65 công trình, mô hình, giải pháp đạt danh hiệu “Công trình, giải pháp, sáng kiến xanh”… Quận 10 cũng hoàn thành vượt chỉ tiêu phong trào thi đua 200 ngày chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Phong trào thi đua yêu nước thiết thực, nhiều mô hình cải cách hành chính hữu ích ảnh 1 Bí thư Quận ủy quận 10 Đặng Quốc Toàn chúc mừng các tập thể Lao động tiên tiến được khen thưởng
Trong lĩnh vực cải cách hành chính (CCHC), ngoài các sáng kiến, giải pháp CCHC trong năm 2019 đang tiếp tục triển khai và nhân rộng, năm 2020 nhiều cơ quan của quận 10 áp dụng thêm nhiều sáng kiến, giải pháp CCHC.

Điển hình là UBND quận 10 tổ chức ra mắt Trung tâm điều hành đô thị thông minh giai đoạn 1 (đây là giai đoạn đầu trong thực hiện Đề án “Xây dựng quận 10 trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2020-2025). Ngoài ra, UBND quận 10 tổ chức kỳ thi kiểm tra năng lực đối với 219 công chức quận, phường; qua đó tạo sự chuyển biến về tinh thần của công chức quận, phường trong việc cập nhật kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ trong công việc. Đồng thời, UBND quận 10 tổ chức Hội thi cán bộ quản lý giáo dục giỏi cho 130 viên chức giáo dục trong diện quy hoạch các chức danh Hiệu trưởng, Hiệu phó các trường học công lập thuộc UBND quận; Hội thi trực tuyến “Tuyên truyền, hiến kế CCHC năm 2020” nhằm phát huy tính năng động, sáng tạo của cán bộ, công chức, viên chức trong việc đề xuất mô hình, giải pháp, sáng kiến CCHC mới, hữu ích, thiết thực.

Bên cạnh đó, nhiều mô hình CCHC được triển khai thực hiện tại các đơn vị, địa phương đã góp phần nâng cao sự hài lòng của người dân và tổ chức đối với các cơ quan hành chính Nhà nước. Trong đó nổi bật là UBND phường 3 thực hiện mô hình “Sao y, chứng thực qua hệ thống Zalo và trả kết quả tại nhà theo yêu cầu của người dân, tổ chức, doanh nghiệp”; UBND phường 4 thực hiện mô hình “Sửa chữa nhà trực tuyến”, giúp tiết kiệm thời gian của người dân đến đăng ký trực tiếp tại trụ sở UBND phường và tiết giảm các loại giấy tờ phải nộp trong quá trình đăng ký sửa chữa nhà theo phương pháp truyền thống…

Phong trào thi đua yêu nước thiết thực, nhiều mô hình cải cách hành chính hữu ích ảnh 2 Chủ tịch UBND quận 10 Vũ Anh Khoa trao Giấy khen cho các tập thể Lao động tiên tiến năm 2020

Phát biểu phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2021, đồng chí Vũ Anh Khoa, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận 10 yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền tăng cường tổ chức chỉ đạo thực hiện phong trào thi đua yêu nước bảo đảm thiết thực, hướng vào nhiệm vụ trọng tâm, lấy kết quả thi đua làm mục tiêu đánh giá cán bộ lãnh đạo về mặt quản lý. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh CCHC (trọng tâm là thủ tục hành chính) để phục vụ tốt nhất nhu cầu của người dân, doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư.

Trong các giải pháp, Chủ tịch UBND quận 10 đề nghị tập trung ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành hoạt động của các cơ quan, đơn vị, phục vụ người dân và tổ chức, mở rộng việc sử dụng trên nền tảng điện thoại thông minh.

Để công tác khen thưởng đảm bảo tác dụng nêu gương và có sức lan tỏa, đồng chí Vũ Anh Khoa yêu cầu cần chú trọng khen thưởng cho tập thể, cá nhân lập thành tích đột xuất, đặc biệt xuất sắc khi thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện, khó khăn, nguy hiểm và những người lao động trực tiếp; tránh tình trạng khen thưởng cào bằng, không động viên phong trào thi đua.

Tại hội nghị, lãnh đạo quận 10 đã khen thưởng 50 tập thể Lao động tiên tiến năm 2020, 31 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác CCHC năm 2020.

Trong năm 2020, UBND quận 10 được 77.663 lượt đánh giá của người dân và tổ chức. Theo đó, mức độ hài lòng đạt 99,87%, mức độ không hài lòng là 0,02%, mức độ đánh giá bình thường là 0,11%.

UBND 15 phường tổ chức khảo sát sự hài lòng của người dân khi liên hệ thực hiện thủ tục hành chính tại UBND phường thông qua máy tính bảng và trên trang thông tin điện tử phường. Kết quả, trong số 8.740 lượt đánh giá, tỷ lệ hài lòng đạt 98,7%. Tỷ lệ không hài lòng là 0,53% liên quan đến một số lĩnh vực, nội dung như thái độ tiếp công dân, môi trường làm việc, công tác hướng dẫn khi người dân liên hệ thực hiện thủ tục hành chính của công chức phường.

Tin cùng chuyên mục