Phong toả nhiều khu dân cư vì chùm ca mắc Covid-19 liên quan đến địa điểm truyền giáo

Liên quan đến chuỗi lây nhiễm Covid-19 tại Hội thánh truyền giáo Phục Hưng ở phường 3, Gò Vấp (TPHCM) với 3 ca đã xác định dương tính và 10 trường hợp nghi nhiễm, từ khuya ngày 26-5 đến trưa 27-5, nhiều quận, huyện trên địa bàn thành phố đã tiến hành phong tỏa nhiều điểm dân cư.
Phong toả nhiều khu dân cư vì chùm ca mắc Covid-19 liên quan đến địa điểm truyền giáo ảnh 1 Lực lượng chức năng tạm thời phong toả hẻm 456 Nguyễn Văn Công
Theo đó, UBND phường 3, Gò Vấp triển khai tạm thời phong toả hẻm 415 Nguyễn Văn Công, đưa đi cách ly tập trung tại khu cách ly tập trung của quận tại Trung tâm y tế dự phòng 5 người, trong đó 4 người là thành viên một gia đình, 1 người là thư ký của chủ nhà và lấy mẫu xét nghiệm 62 nhân khẩu (20 hộ) tại hẻm này; phong toả hẻm 456 Nguyễn Văn Công, đưa đi cách ly tập trung 2 người (vợ chồng) và lấy mẫu xét nghiệm (42 nhân khẩu/19 hộ); tại hẻm 891 Nguyễn Kiệm, đưa đi cách ly 3 người trong 1 gia đình và lấy mẫu xét nghiệm 30 người/5 hộ).

Trưa 27-5, bà Võ Thị Xuân Danh, Phó chủ tịch UBND phường 3, Gò Vấp, cho biết vào 22 giờ đêm qua (26-5), khi nhận được thông tin về các ca nghi nhiễm Covid-19, có sinh hoạt tại địa điểm 415/8/4 Nguyễn Văn Công theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM công bố, lực lượng chức năng của phường đã nhanh chóng khoanh vùng khu vực liên quan, lấy mẫu xét nghiệm cho người dân. Đồng thời phường cũng huy động Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên phường và các mạnh thường quân trên địa bàn hỗ trợ trong việc cung cấp nhu yếu phẩm cho bà con tại các hẻm tạm thời phong toả, cách ly.

"Hẻm 415 là nơi có căn nhà số 415/8/4 - địa điểm Hội thánh truyền giáo Phục Hưng sinh hoạt, là nơi một số bệnh nhân mắc Covid-19 có tham gia. 2 hẻm còn lại là nhà của các thành viên của hội cùng sinh hoạt trong hội thánh" - bà Danh cho biết thêm.

Phong toả nhiều khu dân cư vì chùm ca mắc Covid-19 liên quan đến địa điểm truyền giáo ảnh 2 Nhân viên Trung tâm Y tế quận Gò Vấp tiến hành lấy mẫu xét nghiệm tại hẻm 456
Cũng liên quan tới địa điểm này, quận Gò Vấp mở rộng truy vết các trường hợp F1 ngay trong đêm 26-5 tại hẻm 637 Quang Trung, phường 11; hẻm 1358/30/20 Quang Trung và hẻm 14, đường số 43 cùng trên địa bàn phường 14, đưa đi cách ly tập trung 7 trường hợp, lấy mẫu xét nghiệm ngay trong đêm 378 mẫu gộp và 13 mẫu đơn.
Phong toả nhiều khu dân cư vì chùm ca mắc Covid-19 liên quan đến địa điểm truyền giáo ảnh 3 Hẻm 415 nơi có nhà ông T. là mục sư tổ chức điểm sinh hoạt tôn giáo được lực lượng chức năng phường 13 kiểm soát chặt chẽ
Trưa cùng ngày BS-CKI Nguyễn Đăng Tuyến – Giám đốc Trung tâm y tế quận 12 cho biết, qua truy vết các trường hợp F1 liên quan tới cặp vợ chồng nhiễm Covid-19 tại phường Thạnh Lộc, trung tâm đã truy vết được 74 mẫu mẫu gộp. “Hiện cán bộ y tế của trung tâm và các lực lượng chức năng đang có mặt tại chung cư Moscow Tower (phường Tân Thới Nhất) – khoảng 200 căn hộ/ 900 nhân khẩu và 1 toà nhà tại Công viên phần mềm Quang Trung (hơn 400 cán bộ, nhân viên) để lấy mẫu xét nghiệm vì có liên quan tới 1 trường hợp nhiễm Covid-19 là tín hữu của địa điểm Hội thánh truyền giáo Phục Hưng sinh hoạt ở Gò Vấp” – BS Tuyến nói.

Còn tại chung cư Sơn Kỳ 1 (quận Tân Phú), cũng đã được tạm thời phong toả, nhân viên y tế hiện vẫn đang lấy mẫu xét nghiệm cho gần 1.000 nhân khẩu tại chung cư này.

Tin cùng chuyên mục