Phối hợp chặt chẽ để phát huy dân chủ trong xã hội

Chiều 22-3, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị tổng kết quy chế phối hợp.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân ghi nhận và đánh giá cao những kết quả nổi bật trong công tác phối hợp giữa UBTVQH và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, nhất là trong việc tập hợp, xây dựng và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, cũng như trong các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; từ đó, giúp Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, đại biểu Quốc hội bám sát thực tiễn, gắn bó chặt chẽ hơn với cử tri và nhân dân. Trong hoạt động lập pháp, hai cơ quan đã phối hợp ngày càng hiệu quả, có nhiều đổi mới. Mặt trận đã tích cực tham gia ý kiến đối với nhiều dự án luật, pháp lệnh liên quan trực tiếp đến quyền, nghĩa vụ của các tầng lớp nhân dân...

Phối hợp chặt chẽ để phát huy dân chủ trong xã hội ảnh 1 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại hội nghị. Ảnh: mattran

Về nhiệm vụ phối hợp giữa hai bên trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị, hai cơ quan tiếp tục chủ động phối hợp tổ chức tốt trong việc chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; chú trọng phối hợp hơn nữa trong việc củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy dân chủ trong xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho các tầng lớp nhân dân; phát huy hơn nữa vai trò của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các hội đồng tư vấn của mặt trận trong việc tham gia xây dựng pháp luật và phản biện xã hội…

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, cho biết, mặt trận sẽ tiếp tục cùng với Quốc hội thường xuyên, kịp thời phản ánh đầy đủ tình hình nhân dân và kiến nghị giải quyết thỏa đáng các đơn thư khiếu nại, tố cáo, các đề xuất của cử tri và nhân dân gửi tới các cơ quan có thẩm quyền; phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong việc thực hiện các nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội...

- Ngày 22-3, tại Nhà Quốc hội, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã tiến hành phiên họp thứ tư dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Nguyễn Thị Kim Ngân.

Tại phiên họp, Tổng Thư ký Quốc hội, Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, tính đến 19-3, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các cấp đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai để lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội và ứng cử đại biểu HĐND các cấp. Tổng số người ứng cử đại biểu Quốc hội là 1.084 người, trong đó có 205 người do các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương giới thiệu; 803 người do các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở địa phương giới thiệu; 76 người tự ứng cử. Con số này cao hơn 2,17 lần so với tổng số đại biểu Quốc hội được bầu.

Kết luận phiên họp, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá, công tác tổ chức bầu cử trong phạm vi cả nước đã và đang được triển khai đúng pháp luật, bảo đảm tiến độ đề ra, chưa phát sinh vấn đề ảnh hưởng đến cuộc bầu cử. Trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội lưu ý, các cấp, ngành chức năng cần quan tâm xây dựng kịch bản về phòng, chống dịch bệnh, thiên tai, kiểm soát an toàn vệ sinh thực phẩm và tổ chức bầu cử tại các khu vực cách ly do dịch Covid-19; tạo điều kiện thuận lợi, an toàn cho người dân thực hiện quyền bầu cử, kể cả những người thuộc đối tượng phải cách ly…

Tin cùng chuyên mục