Tình tiết mới của vụ tiêu cực tại dự án Nhà máy Xi măng Hải Phòng

Phó trưởng ban yêu cầu Trưởng ban QLDA phải bảo đảm... tính mạng cho người tố cáo!

Phó trưởng ban yêu cầu Trưởng ban QLDA phải bảo đảm... tính mạng cho người tố cáo!

“Đây là một vụ đặc biệt”, hôm qua, 11-8, Phó Giám đốc Công an Hải Phòng Đỗ Hữu Ka đã nói như vậy về vụ tiêu cực diễn ra tại dự án xây dựng Nhà máy Xi măng Hải Phòng. Có lẽ chưa bao giờ người đi tố cáo, vu khống lại được người bị tố cáo viết văn bản cam kết bảo đảm tính mạng. Còn đặc biệt hơn khi cấp dưới (Phó Trưởng ban QLDA) bắt cấp trên của mình phải cam kết bảo đảm tính mạng. Và cùng lúc có 3 cơ quan công an quan tâm, thu thập tài liệu về vụ việc này.

  • Lộ ông trưởng, lòi ra ông phó
Phó trưởng ban yêu cầu Trưởng ban QLDA phải bảo đảm... tính mạng cho người tố cáo! ảnh 1

Ông Lê Văn Toàn bên tập hồ sơ xây dựng.

Tiếp tục điều tra vụ việc tiêu cực trong thực hiện gói thầu xây dựng nhà ở cho cán bộ công nhân viên Nhà máy Xi măng Hải Phòng mới trị giá 21 tỷ đồng, chiều qua, khi gặp BQL dự án xi măng Hải Phòng, phóng viên báo SGGP phát hiện có thêm nhiều chuyện bi hài trong vụ việc này.

Điều bất ngờ thứ nhất là ngay sau khi ông Hồ Thế Khiên, Phó Giám đốc Nhà máy Xi măng Hải Phòng kiêm Trưởng ban, ông Lê Văn Thành, Phó Ban QLDA khẳng định với báo SGGP rằng: không biết Lê Văn Toàn, người tố cáo ông Khiên nhận hơn 1 tỷ đồng tiền “chạy” dự án và cung cấp cho Toàn các tài liệu thuộc loại “đáp án” của gói thầu là ai thì cả hai đã tức tốc đến gặp Lê Văn Toàn.

Tại đây, ông Khiên đã ký bản cam kết 3 điểm, trong đó có việc ông Khiên hứa bảo đảm tính mạng cho ông Toàn. Câu hỏi đặt ra là bản cam kết nực cười này có phải do chính ông Khiên viết? Hôm qua, ông Thành khẳng định đó chính là bản do ông Khiên viết. Cùng chứng kiến việc cam kết này còn có ông Thành, ông Toàn và bà Phạm Thị Thơm, Giám đốc Công ty cổ phần An Thái. Mục đích ký cam kết, theo ông Thành là để nhằm ổn định tình hình, tránh gây ảnh hưởng xấu đến tiến độ dự án.

Trong khi đó, ông Toàn lại nói rằng do từ khi tố cáo, gia đình và ông liên tục bị đe dọa. Ông Khiên là người có thế lực nên cần phải cam kết như vậy. Đổi lại, ông Toàn sẽ không tố cáo, không cung cấp tài liệu cho cơ quan báo chí.

Trong khi đó, chiều 11-8, Phó Giám đốc Công an Hải Phòng Đỗ Hữu Ka cho biết đã 5 lần triệu tập ông Khiên đến cơ quan điều tra. Tường trình với cơ quan điều tra, ông Khiên đã để lộ ra vị cấp dưới của mình là ông Lê Văn Thành cũng liên quan đến vụ tiêu cực này. Chính ông Thành đã buộc ông Khiên phải viết bản cam kết với nội dung nói trên!

  • Ba cơ quan công an cùng vào cuộc

Đánh giá về vụ việc này, ông Ka cho rằng một kỹ sư có trình độ và thâm niên công tác lâu năm như ông Toàn sẽ không vô cớ bịa ra câu chuyện lộ tài liệu và nhận tiền nói trên. Chỉ có điều cơ quan điều tra đã 5 lần triệu tập nhưng ông Toàn vẫn không đến. Trong khi đó, trao đổi với báo SGGP, ông Toàn cho biết do ông cùng nhận được giấy triệu tập của hai cơ quan điều tra ở Hải Phòng là An ninh kinh tế và Cảnh sát kinh tế nên lo ngại có điều gì đó còn uẩn khúc. Và, ông cũng đã nộp toàn bộ hồ sơ, tài liệu gốc liên quan đến dự án cho Cơ quan An ninh điều tra Hải Phòng.

Hơn nữa, ông Toàn kể: có hôm, đã 23 giờ đêm bỗng có hai người mặc quần đùi xưng là công an, mời tôi về trụ sở công an phường để làm việc về vụ việc nói trên. Hai người đã gọi điện cho người ký giấy triệu tập tôi nhưng tôi vẫn từ chối làm việc! Sau đó, ông Toàn đã về Hà Nội, kể lại câu chuyện trên với một cán bộ điều tra ở Cục cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ, Bộ Công an. Đồng thời, ông cũng nộp thêm một số tài liệu cho cán bộ điều tra này. Liên quan đến cách hành xử của cơ quan điều tra vào lúc 23 giờ nói trên, ông Ka cho biết ông chưa được báo cáo về việc này.

Hiện các cơ quan điều tra đang làm rõ ai đã cung cấp những tài liệu trên cho ông Khiên. Như đã đưa tin, ông Khiên khẳng định 7 bộ hồ sơ gốc của dự án trên đang được lưu giữ tại Ban QLDA và Công ty Xi măng Hải Phòng. Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Hòa Bình, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hải Phòng cũng khẳng định cơ quan này không lưu giữ bộ hồ sơ gốc nào của dự án.

Các văn bản thẩm định hồ sơ thiết kế dự án cũng vẫn đang được lưu giữ tại cơ quan này (trong khi đó ông Toàn lại có văn bản gốc thẩm định hồ sơ thiết kế dự án do Giám đốc Sở Xây dựng Hải Phòng Dương Thành Năm ký). Theo ông Bình, văn bản trên là điều kiện bắt buộc để chủ đầu tư có cơ sở ra quyết định phê duyệt thiết kế dự án. Đó cũng là văn bản mang tính cơ sở để đối chiếu, thi công công trình.

Trao đổi với phóng viên báo SGGP, Phó Giám đốc Công ty Tư vấn thiết kế xây dựng Đoàn Thế Thược (tư vấn thiết kế của dự án) cũng khẳng định đơn vị này không để lọt bộ hồ sơ ra ngoài. Bởi toàn bộ hồ sơ gốc đã được bàn giao cho BQLDA. Ông Thược thừa nhận những văn bản trên, nhất là các dự toán thiết kế là cơ sở để ra đáp án đấu thầu. Nếu lọt ra ngoài sẽ tạo điều kiện thuận lợi để trúng thầu.

Vụ việc đang được làm rõ.

NAM QUỐC
 

Tin cùng chuyên mục