Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu Kiên Giang khai thác tiềm năng kinh tế biển và du lịch

Ngày 16-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kiên Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, khai mạc. Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ  dự và chỉ đạo đại hội.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu Kiên Giang khai thác tiềm năng kinh tế biển và du lịch ảnh 1 Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình (thứ 4 từ phải sang), trao đổi với các đại biểu tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kiên Giang, vào sáng 16- 10

Theo báo cáo đánh giá, nhiệm kỳ qua, trong bối cảnh có nhiều thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, nhưng Đảng bộ, dân, quân trong tỉnh đã nỗ lực phấn đấu thực hiện hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu, nhiệm vụ Đại hội X đề ra. Tỉnh có bước phát triển khá nhanh và toàn diện trên các lĩnh vực.

Kinh tế của Kiên Giang tăng trưởng nhanh, bình quân đạt 7,22%/năm, quy mô nền kinh tế tăng gấp 1,52 lần so với năm 2015; Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 2.458 USD/năm (gấp 1,66 lần so với đầu nhiệm kỳ); Cơ cấu chuyển dịch đúng hướng, kinh tế biển phát triển khá toàn diện, chiếm tỷ trọng ngày càng cao; thu ngân sách gấp 2,13 lần so với 2015;

Ngoài ra, Kiên Giang trở thành một trong những địa phương đứng đầu cả nước về sản lượng lương thực và thủy sản. Đặc biệt, du lịch phát triển khá mạnh, từng bước trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu Kiên Giang khai thác tiềm năng kinh tế biển và du lịch ảnh 2 Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình - phát biểu chỉ đạo tại đại hội 

Phát biểu tại đại hội, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nhận định, Kiên Giang nơi trù phú về địa thế và đẹp về phong cảnh, vùng đất kiên cường, bất khuất của đất nước ta và là quê hương của nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo cao cấp của Đảng và Nhà nước.

Ngoài ra, Kiên Giang ở vị trí chiến lược quan trọng, nằm trong vùng vịnh Thái Lan, gần với các nước Đông Nam Á, Kiên Giang có nhiều tiềm năng phát triển tất cả các ngành kinh tế, thuận lợi trong việc mở rộng liên kết, giao lưu kinh tế với các tỉnh ĐBSCL, với các nước trong khu vực.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu Kiên Giang khai thác tiềm năng kinh tế biển và du lịch ảnh 3 Quang cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kiên Giang, nhiệm kỳ 2020- 2025

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình lưu ý, tới đây Đảng bộ tỉnh Kiên Giang cần tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế theo chiều sâu, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế tự nhiên; Tập trung xây dựng và quản lý tốt quy hoạch tổng thể không gian phát triển của tỉnh, phù hợp với quy hoạch của vùng, của quốc gia...

Bên cạnh đó cần tiếp tục xây dựng huyện đảo Phú Quốc trở thành trung tâm du lịch nghỉ dưỡng tầm cỡ quốc tế theo định hướng của Trung ương.

Ngoài ra, cần đẩy mạnh phát triển kinh tế biển gắn với phát triển du lịch; sắp xếp lại khai thác, nuôi trồng thủy sản theo hướng bền vững… 

Tin cùng chuyên mục