Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu Bến Tre thực hiện 3 đột phá chiến lược

Ngày 15-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức khai mạc. Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ dự và chỉ đạo đại hội.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu Bến Tre thực hiện 3 đột phá chiến lược ảnh 1 Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Bến Tre 

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đánh giá cao Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Bến Tre đã đoàn kết, thống nhất, vững vàng, phát huy tinh thần Đồng Khởi, không ngừng phấn đấu, năng động, sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua “Đồng Khởi mới”, từ đó, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Nổi bật là kinh tế tăng trưởng khá với GRDP ước tăng 6,41%/năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Thu ngân sách tăng bình quân 9,9%/năm; thu nhập bình quân đầu người đạt gần 2.200 USD, gấp 1,5 lần so đầu nhiệm kỳ...

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu Bến Tre thực hiện 3 đột phá chiến lược ảnh 2 Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình  tặng ảnh Bác Hồ cho tỉnh Bến Tre 

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu Đảng bộ tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ 2020-2025, cần thực hiện 3 đột phá chiến lược về xây dựng kết cấu hạ tầng, cải cách thể chế, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Phấn đấu đưa Bến Tre trở thành tỉnh phát triển khá của vùng ĐBSCL và của cả nước vào năm 2030. Bên cạnh đó, tỉnh cần nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp, gắn với thị trường, xem đây là nền tảng ổn định kinh tế - xã hội; phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo và năng lượng là mũi đột phá giúp đẩy nhanh tăng trưởng; phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; nâng cao chất lượng cuộc sống, kiến tạo môi trường xanh bền vững, hướng tới xây dựng địa phương đáng sống… 

Tin cùng chuyên mục