Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình thành kính viếng đồng chí Trần Quốc Hương

Chiều 16-6, đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, dẫn đầu đoàn Chính phủ, tới Nhà Tang lễ Quốc gia phía Nam (số 5 Phạm Ngũ Lão, quận Gò Vấp, TPHCM), thắp hương viếng đồng chí Trần Quốc Hương (Mười Hương), nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Nội chính Trung ương.

Đoàn Chính phủ đã kính chuyển vòng hoa của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chia buồn cùng gia quyến đồng chí Trần Quốc Hương.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình thành kính viếng đồng chí Trần Quốc Hương ảnh 1 Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình dẫn đầu đoàn Chính phủ, dâng hương viếng đồng chí Trần Quốc Hương
Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình thành kính viếng đồng chí Trần Quốc Hương ảnh 2 Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình chia buồn cùng gia quyến đồng chí Trần Quốc Hương
Sau khi dâng nén nhang tiễn biệt người thầy của các nhà tình báo huyền thoại, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình thành kính ghi sổ tang: “Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam vô cùng thương tiếc đồng chí Trần Quốc Hương, cán bộ lão thành cách mạng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Nội chính Trung ương – Người chiến sĩ cộng sản kiên trung, suốt đời hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc.

Hơn 80 năm tham gia cách mạng, với 77 năm tuổi Đảng, 2 lần bị địch bắt, tù đày, đồng chí kinh qua nhiều vị trí công tác, từ giúp việc cho các lãnh tụ của cách mạng Việt Nam, sau đó là nhà tình báo lão luyện sắc sảo đã lãnh đạo chỉ huy các mạng lưới tình báo chiến lược, giành được nhiều chiến công to lớn trong những năm tháng kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, rồi trở thành lãnh đạo cao cấp của Đảng. Dù ở hoàn cảnh, cương vị nào, đồng chí cũng luôn tận trung với Đảng, tận hiến với Dân, tâm huyết, mẫu mực hết lòng vì sự nghiệp cách mạng.

Đồng chí Trần Quốc Hương ra đi là một mất mát lớn lao cho Đảng và dân tộc, để lại niềm tiếc thương sâu sắc đối với đồng bào, đồng chí và gia đình.

Xin vĩnh biệt đồng chí Trần Quốc Hương về nơi an nghỉ cõi vĩnh hằng và xin chia buồn sâu sắc nhất với gia đình đồng chí Mười Hương – chú Mười Hương vô cùng kính yêu!”

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình thành kính ghi sổ tang chia buồn cùng gia quyến đồng chí Trần Quốc Hương

Cũng trong chiều 16-6, đoàn Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM do đồng chí Nguyễn Thành Trung, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, dẫn đầu, tới thắp nhang viếng đồng chí Trần Quốc Hương.

Đoàn Ban Dân vận Thành ủy TPHCM do đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TPHCM dẫn đầu, đã dâng hương kính viếng đồng chí Trần Quốc Hương. Trong sổ tang, đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp viết: “Tập thể Ban Dân vận Thành ủy TPHCM vô cùng thương tiếc thắp nén hương tiễn biệt đồng chí Trần Quốc Hương – nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Nội chính Trung ương; đời thường gọi chú Mười Hương trìu mến. Xin chia buồn cùng gia đình chú Mười!”.

Tin cùng chuyên mục