Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình thăm, chúc tết đồng bào Phật tử Nam tông Khmer

Sáng 7-2, Đoàn lãnh đạo Chính phủ do Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình làm trưởng đoàn, đã đến thăm, chúc mừng năm mới Hòa Thượng Danh Lung, Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trụ trì chùa Chantarăngsây, phường Võ Thị Sáu (quận 3, TPHCM).

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình thông tin đến Hòa thượng Danh Lung, các vị sư sãi, phật tử chùa Chantarăngsây những thành tựi phát triển kinh tế, xã hội của đất nước năm qua trong bối cảnh thực hiện nhiệm vụ kép, vừa phòng chống dịch Covid-19 tốt, vừa duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo đời sống của đồng bào thuộc diện chính sách, hộ nghèo, khó khăn, những người yếu thế, để không có ai bị bỏ lại phía sau.

Đặc biệt, trong những ngày giáp tết vừa qua, dịch Covid-19 trở lại, Chính phủ đã có sự chỉ đạo quyết liệt các bộ ngành, địa phương quyết ứng phó với dịch bệnh, chăm lo đời sống bà con, để ai cũng có cái tết vui vẻ, ấm áp, nghĩa tình.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình thăm, chúc tết đồng bào Phật tử Nam tông Khmer ảnh 1 Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình thăm, tặng quà Hòa thượng Danh Lung. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình mong muốn, trong khó khăn, các giới đồng bào cả nước, trong đó có các vị sư sãi, bà con Phật tử Nam tông Khmer phát huy tinh thần đoàn kết, thương yêu đùm bọc “lá lành đùm lá rách”, nêu cao tinh thần nhân ái, trách nhiệm của đại gia đình các dân tộc Việt Nam.

Trước thềm năm mới Tân Sửu 2021, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình chúc các vị sư sãi, chức sắc Phật giáo Nam tông Khmer, chư tôn giáo phẩm Giáo hội Phật giáo Việt Nam và đồng bào Phật tử cả nước, các cháu sinh viên Campuchia, Lào vì dịch Covid-19 không thể về nước, cùng hưởng một cái tết cổ truyền dân tộc Việt Nam trong đầm ấm, an vui, sức khỏe, hạnh phúc, góp phần cùng đất nước vượt qua đại dịch Covid-19.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình thăm, chúc tết đồng bào Phật tử Nam tông Khmer ảnh 2 Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tặng quà cho sinh viên Lào tại chùa Chantarăngsây. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Hòa thượng Danh Lung phát biểu bày tỏ tình cảm, sự trân trọng đối với những quan tâm của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã đến thăm, chúc tết chư tăng, đồng bào Phật tử Khmer và các em sinh viên, học sinh Campuchia, Lào đang sinh sống, học tập tại Việt Nam và TPHCM.

Sự quan tâm, động viên của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình và lãnh đạo TPHCM đối với chư tăng, bà con Phật tử Khmer và sinh viên, học sinh Campuchia, Lào là nguồn động viên tinh thần to lớn, tiếp thêm sức mạnh vươn lên trong cuộc sống.

Tết cổ truyền dân tộc năm nay đúng vào dịp cả nước đón mừng kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mừng thành công Đại hội XIII của Đảng, càng làm cho chư tăng, bà con phật tử Nam Tông Khmer càng thêm phấn khởi, tự hào, tin tưởng vào sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng, Chính phủ, quyết tâm đưa đất nước ta vượt qua đại dịch Covid-19, tiếp tục phát triển vững bền.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình thăm, chúc tết đồng bào Phật tử Nam tông Khmer ảnh 3 Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tặng quà đến các sư tại chùa Chantarăngsây. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Nhân dịp Tết cổ truyền dân tộc, năm Tân Sửu 2021, Hòa thượng Danh Lung gửi lời chúc tốt đẹp đến lãnh đạo Đảng, Chính phủ và đồng bào phật tử trong cả nước một năm mới an lạc, hạnh phúc, thành công.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã tặng 130 phần quà tết đến chư tăng, đồng bào Phật tử và các em sinh viên, học sinh Campuchia, Lào đang sinh sống, học tập tại TPHCM và công nhân có hoàn cảnh khó khăn vui đón tết cổ truyền dân tộc.

Tin cùng chuyên mục