Không để đồng bào dân tộc khó khăn không có tết

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tặng quà tết đồng bào dân tộc tại TPHCM

Đến tặng quà tết đồng bào dân tộc tại TPHCM, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình lưu ý các cấp chính quyền ở TPHCM tuyệt đối không để một hộ dân khó khăn nào không có tết; công tác chăm lo tết phải hết sức chu đáo và sâu sát, không để sót lọt người khó khăn không được hỗ trợ.

Sáng nay 26-1, đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã trao tặng 357 phần quà và 100 suất học bổng cho các hộ dân khó khăn, học sinh nghèo vượt khó học giỏi thuộc đồng bào người Chăm, Khơ-me tại TPHCM.

Đây là một trong những hoạt động thiết thực, thể hiện sự quan tâm, chăm lo và thực hiện tốt chính sách dân tộc của Đảng, nhà nước đối với đồng bào dân tộc nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 đang đến gần.

Theo đó, mỗi hộ dân được nhận 1 phần quà tết trị giá 700.000 đồng, mỗi học sinh nhận được một suất học bổng 1 triệu đồng.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tặng quà tết đồng bào dân tộc tại TPHCM ảnh 1 Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tặng quà đồng bào dân tộc ở quận 8. Ảnh: TUẤN VŨ

Ông Lý Du Sô, Trưởng Ban đại diện cộng đồng Hồi giáo TPHCM gửi lời cảm ơn đến Đảng, Nhà nước và cá nhân Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã luôn dành sự quan tâm, chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc, trong đó có người Chăm.

Đáp lại sự quan tâm này, ông Lý Du Sô cho biết, cộng đồng đồng bào dân tộc tại TPHCM luôn đoàn kết, đồng lòng, phát huy tinh thần tương ái, chung tay xây dựng thành phố phát triển, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.   

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tặng quà tết đồng bào dân tộc tại TPHCM ảnh 2 Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình chúc đồng bào dân tộc TPHCM đón tết cổ truyền ấp áp, hạnh phúc. Ảnh: TUẤN VŨ 

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình bày tỏ vui mừng khi thấy đời sống của đồng bào dân tộc ở TPHCM ngày càng khởi sắc, năm sau chuyển biến tích cực hơn năm trước. Để đồng bào dân tộc ở thành phố tiếp tục vượt khó, phát triển hơn trong cuộc sống, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu các sở ngành, đoàn thể TPHCM tổng rà soát, phân loại để có sự hỗ trợ hợp lý, kịp thời cả về vật chất lẫn tinh thần, nhất là ở thời Tết Nguyên đán Kỷ Hợi đang đến gần.

Đồng chí cũng lưu ý các cấp chính quyền ở TPHCM tuyệt đối không để một hộ dân khó khăn nào không có tết; công tác chăm lo tết phải hết sức chu đáo và sâu sát, không để sót lọt người khó khăn không được hỗ trợ.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cũng nhắn nhủ đồng bào dân tộc ở TPHCM tiếp tục nêu cao tinh thần tương tương ái, nghĩa tình trong cộng đồng, luôn hỗ trợ nhau trong cuộc sống. Các hộ gia đình đồng bào dân tộc phải nỗ lực chăm sóc, giáo dục, nuôi dạy con em thành tài, thành người có ích cho xã hội, không vi phạm pháp luật.
Nhân dịp tết cổ truyền của dân tộc sắp đến, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình chúc toàn thể đồng bào dân tộc ở TPHCM và cả nước sức khỏe, hạnh phúc, thắng  lợi, đón xuân sum vầy, ấm áp.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tặng quà tết đồng bào dân tộc tại TPHCM ảnh 3 Ông Đỗ Hữu Trí, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy quận 8 cùng tham gia tặng quà cho đồng bào dân tộc trên địa bàn quận 8 vào sáng 26-1. Ảnh: TUẤN VŨ 

Theo Ủy ban MTTQ TPHCM, thành phố hiện có 52 dân tộc sinh sống, trong đó có 51 dân tộc thiểu số, với hơn 450.000 nhân khẩu, chiếm tỷ lệ 5,66% trên tổng số dân số toàn thành phố. Riêng đồng bào dân tộc Chăm với dân số hơn 7.000 người, trong đó có 111 hộ gia đình thuộc hiện hộ nghèo, hộ cận nghèo (chiếm tỷ lệ 7,4%).

Tin cùng chuyên mục