Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh sẽ trả lời chất vấn về công tác điều hành của Chính phủ

Theo thông lệ, các thành viên Chính phủ phụ trách các lĩnh vực có liên quan sẽ được mời cùng “chia lửa” để làm rõ các vấn đề mà Quốc hội yêu cầu. Cuối phiên chất vấn, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh trả lời chất vấn của ĐBQH về những vấn đề liên quan đến công tác điều hành của Chính phủ.

Theo thông báo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về nội dung cụ thể các nhóm vấn đề chất vấn và người trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 3, 4 thành viên Chính phủ sẽ đăng đàn trả lời chất vấn là Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng và Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể.

* Bộ trưởng Bộ Tài chính được chọn trả lời chất vấn với “số phiếu” cao nhất

Tổng hợp kết quả xin ý kiến ĐBQH, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho biết, nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực tài chính có 378 phiếu đồng ý lựa chọn chất vấn, chiếm 96,18%. Nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực giao thông vận tải có 347 phiếu đồng ý, chiếm 88,30%. Nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn có 313 phiếu đồng ý, chiếm 79,64%. Nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực ngân hàng có 284 phiếu đồng ý, chiếm 72,26%. Nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông là 250 phiếu đồng ý, chiếm 63,61%.

Theo thông lệ, các thành viên Chính phủ phụ trách các lĩnh vực có liên quan sẽ được mời cùng “chia lửa” để làm rõ các vấn đề mà Quốc hội yêu cầu. Cuối phiên chất vấn, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh trả lời chất vấn của ĐBQH về những vấn đề liên quan đến công tác điều hành của Chính phủ.

Tin cùng chuyên mục