Phó Thủ trướng Trương Hòa Bình thị sát hiện trường vụ cháy chung cư Carina

Liên quan đến vụ cháy chung cư Carina (quận 8, TPHCM), sáng nay 25-3, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã đến thị sát hiện trường, thăm hỏi sức khỏe nạn nhân...
Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình thăm hỏi, động viên người dân sống trong khu tạm cư sau vụ hoả hoạn. Ảnh: VIỆT DŨNG
Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình thăm hỏi, động viên người dân sống trong khu tạm cư sau vụ hoả hoạn. Ảnh: VIỆT DŨNG

Điều tra khẩn trương, khách quan và chính xác

Tại hiện trường, sau khi quan sát các khu vực bị cháy tại chung cư (hầm giữ xe, cầu thang bộ, căn hộ…), Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình lưu ý lãnh đạo TPHCM, UBND quận 8 phải thẩm định kỹ chất lượng của chung cư Carani Plaza trước khi bố trí dân vào ở trở lại. Vì dưới tác động của lượng nhiệt rất lớn từ đám cháy, kết cấu tòa nhà chung cư có thể bị ảnh hưởng, phá hoại, tiềm ẩn nguy cơ khó lường.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình kiểm tra khu vực hầm giữ xe bị cháy tại chung cư Carina. Ảnh: TUẤN VŨ
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cùng lãnh đạo UBND TPHCM tại hiện trường chung cư bị cháy. Ảnh: VIỆT DŨNG 
Phó Thủ trướng Trương Hòa Bình thị sát hiện trường vụ cháy chung cư Carina ảnh 3 Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tặng quà cho người dân phải sống tạm cư sau vụ hỏa hoạn. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cũng yêu cầu Công an TPHCM, Bộ Công an khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy, trách nhiệm của từng tổ chức, cơ quan, cá nhân liên quan; rà soát lại công tác quản lý nhà nước về PCCC đối với chung cư Carina, trên cơ sở đó xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

“Công tác điều tra khẩn trương nhưng phải hết sức chặt chẽ, khách quan và chính xác”, Phó Thủ tướng lưu ý.  

Phó Thủ trướng Trương Hòa Bình thị sát hiện trường vụ cháy chung cư Carina ảnh 4 Phó Thủ trướng Thường trực Chính phủ và lãnh đạo Bộ Công an thăm hỏi sức khỏe nạn nhân bị thương trong vụ cháy chung cư Carina đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Ảnh: TUẤN VŨ    

Tập trung chăm lo cư dân, hỗ trợ điều trị cho nạn nhân

Sau khi rời hiện trường chung cư bị cháy, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đến thăm các hộ dân bị ảnh hưởng trong vụ cháy được chính quyền địa phương bố trí ở tạm tại chung cư City Gate (đối diện chung cư Carina).

Tại đây, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình ân cần thăm hỏi sức khỏe, tình hình đời sống, việc ăn uống của từng hộ gia đình; đồng thời đề nghị UBND TPHCM, quận 8 tiếp tục có hỗ trợ về vật chất, tinh thần, kêu gọi các nhà hảo tâm cùng tham gia, đảm bảo tốt việc ăn ở, an ninh trật tự tại nơi ở tạm phải đặc biệt an toàn, không để các sự cố, tai nạn, trộm cắp… phát sinh.

Theo Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, vụ cháy ở chung cư Carina là bài học đắt giá trong công tác quản lý nhà nước về PCCC ở chung cư. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cũng đến thăm các nạn nhận bị thương trong vụ cháy đang được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

“Tôi yêu cầu Bộ Y tế, lãnh đạo Bênh viện Chợ Rẫy và các bệnh viện đang điều trị cho các nạn nhân trong vụ cháy phải hết sức quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất trong công tác chăm sóc y tế để các nạn nhân bị thương sớm hồi phục sức khỏe, ổn định cuộc sống. Qua đây, tôi cũng thay mặt Chính phủ gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến toàn thể nạn nhân, người thân và gia đình các nạn nhân tử vong trong vụ cháy”, Phó Thủ tướng chỉ đạo trực tiếp.

Bài học kinh nghiệm về PCCC sau vụ cháy Carina

Tại buổi làm việc nhanh với lãnh đạo Bộ Công an, UBND TPHCM và UBND quận 8 tại block C chung cư Carina vào sáng 25-3, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nói vụ cháy ở chung cư Carina là bài học đắt giá trong công tác quản lý nhà nước về PCCC ở chung cư, nhà cao tầng không chỉ của TPHCM mà của cả nước. TPHCM và các địa phương khác cần nghiêm túc rút kinh nghiệm.

Phó Thủ tướng lưu ý, cả nước đang trong mùa nắng nóng, nguy cơ cháy cao, ngay lúc này, Bộ Công an, chính quyền các địa phương cần đẩy mạnh tăng cường công tác tuyên truyền về PCCC để nâng ý thức của người dân, trách nhiệm của các cơ quan quản lý; thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ để xử lý hiệu quả các tình huống cháy nổ xảy ra.

Giải pháp cơ bản và nòng cốt nhất là phải làm tốt công tác phòng ngừa, trong đó tập trung kiểm tra, xử lý kiên quyết các lỗi vi phạm PCCC tại các kho hàng, cơ sở kinh doanh vật liệu, phế liệu, các chợ, điểm kinh doanh các mặt hàng dễ cháy như hóa chất… Làm sao, các giải pháp phải tạo ra ý thức trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị, xã hội, cả cộng đồng.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đề nghị Bộ Công an, UBND TPHCM, Ban Thi đua khen thưởng Trung ương biểu dương, khen thưởng đối với những tấm gương chiến sĩ sẵn sàng hy sinh, xả thân cứu người trong vụ cháy.
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội xem xét thực hiện chính sách đối với trường hợp bảo vệ chung cư tử vong trong lúc cứu người trong đám cháy. Đồng chí Trương Hòa Bình cũng lưu ý báo chí cần đưa tin khách quan, chính xác các thông tin liên quan vụ cháy, tránh gây hoang mang dư luân.

Tin cùng chuyên mục