Phố đi bộ Bùi Viện có quá nhiều hàng rong

Nhiều người bán hàng rong đã tràn vào phố đi bộ để bán hàng ăn uống, quà bánh, trái cây, vé số...
Phố đi bộ Bùi Viện có quá nhiều hàng rong
Đến nay, phố đi bộ Bùi Viện (phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TPHCM) đã đi vào hoạt động hơn 4 tháng.
Hầu như tối nào cũng có đông người tụ tập về phố đi bộ Bùi Viện và các con đường quanh khu vực này vui chơi giải trí, ăn uống, nhất là các tối cuối tuần. Nhiều người bán hàng rong đã tràn vào phố đi bộ để bán hàng ăn uống, quà bánh, trái cây, vé số...
Vào 2 tối cuối tuần, chính quyền địa phương có rào chắn barie ở các ngả để ngăn cản hàng rong vào phố đi bộ, nên những người bán hàng rong chỉ lén xách hàng vào để bán.
Vào những tối ngày thường trong tuần, barie không được dựng lên, những người bán hàng rong đã đưa cả xe đẩy, xe kéo vào phố đi bộ, gây ra cảnh bát nháo, tắc nghẽn, ùn ứ lối đi; chào mời mua hàng theo kiểu đeo bám, chèo kéo, khiến khách tản bộ dạo phố cảm thấy bực bội. Nên chấn chỉnh trật tự trên phố đi bộ Bùi Viện, cấm các loại xe đẩy tay bán hàng rong vào phố đi bộ.

Tin cùng chuyên mục