Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan thăm, chúc tết các cơ sở cai nghiện ma túy

Ngày 20-1, đoàn lãnh đạo TPHCM do Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan dẫn đầu đã đi thăm, chúc tết các cơ sở cai nghiện ma túy và cơ sở xã hội của TPHCM đóng trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Cụ thể là các cơ sở: Cơ sở cai nghiện ma túy Phú Nghĩa, Cơ sở cai nghiện ma túy Đức Hạnh, Cơ sở cai nghiện ma túy Phú Đức, Cơ sở cai nghiện ma túy – Bảo trợ xã hội Phú Văn, Bệnh viện Nhân Ái, Cơ sở Bảo trợ xã hội Bình Đức (cùng đặt tại huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước).

Đại diện cụm cơ sở cai nghiện ma túy, cơ sở xã hội cụm Bù Gia Mập, ông Tạ Đình Chiến, Giám đốc Cơ sở cai nghiện ma túy – Bảo trợ xã hội Phú Văn cho biết, các cơ sở đang quản lý hơn 6.200 học viên. Trong đó, người từng sử dụng ma túy tổng hợp – “hàng đá” lên tới 82%.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan thăm, chúc tết các cơ sở cai nghiện ma túy ảnh 1 Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan thăm hỏi bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Nhân Ái (huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước) 
Về chăm lo tết cho học viên, trong 5 ngày Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, chế độ ăn của học viên tăng gấp 5 lần so với ngày thường, đạt mức gần 200.000 đồng/người/ngày. Các cơ sở cũng chuẩn bị các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, hội thi do học viên tự biên soạn và biểu diễn, tạo không khí vui tươi sôi nổi.
Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan thăm, chúc tết các cơ sở cai nghiện ma túy ảnh 2 Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan thăm hỏi học viên đang được chăm sóc, điều trị tại Cơ sở cai nghiện ma túy Phú Nghĩa (huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước) 

Để đảm bảo công tác quản lý các học viên, ông Tạ Đình Chiến kiến nghị TPHCM quan tâm cấp kinh phí cho các đơn vị sữa chữa một số khu quản lý học viên. Hiện nay, nhiều khu đã xuống cấp, không đảm bảo cho công tác quản lý học viên, vì hầu hết đã xây dựng lâu năm.

Tại các cơ sở, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực và sự hy sinh thầm lặng của cán bộ, viên chức, người lao động trong chăm sóc, chữa trị cho các học viên. Các cơ sở còn tổ chức trồng trọt, chăn nuôi, lao động trị liệu, giúp cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của học viên.
Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan thăm, chúc tết Cơ sở cai nghiện ma túy Phú Nghĩa

Theo Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan, sự đóng góp đó rất có ý nghĩa, giúp các học viên tìm lại những điều tốt đẹp sâu thẳm trong mỗi con người, từ đó vượt qua lầm lỡ, làm lại cuộc đời. Đồng thời, các cơ sở góp phần quan trọng mang lại sự bình yên cho TPHCM, giúp TPHCM có điều kiện phát triển ổn định.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan thăm, chúc tết các cơ sở cai nghiện ma túy ảnh 4 Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan (bìa phải) và Giám đốc Sở LĐTB-XH TPHCM Lê Minh Tấn tặng quà tết các cơ sở cai nghiện ma túy đặt trên địa bàn tỉnh Bình Phước
Trước đề nghị của các cơ sở, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan giao Sở LĐTB-XH TPHCM và Lực lượng TNXP TPHCM rà soát lại tình hình cơ sở vật chất các cơ sở cai nghiện ma túy. Từ đó, phối hợp, tham mưu UBND TPHCM có giải pháp đảm bảo cơ sở vật chất trong quản lý, chăm sóc học viên tại các cơ sở.

Dịp này, UBND TPHCM tặng mỗi cơ sở phần quà trị giá 70 triệu đồng, tặng mỗi khu/khoa điều trị phần quà trị giá 7 triệu đồng.

Tin cùng chuyên mục